Một nửa Thung lũng Silicon "outsourcing" tại Ấn Độ

Theo một cuộc điều tra gần đây của Trường đại học Santa Clara, có khoảng 53% các công ty tại Thung lũng Silicon thực hiện chiến lược "outsourcing" (thuê ngoài) phần mềm, và quốc gia được thuê nhiều nhất là Ấn Độ.

Việc "outsourcing" của các công ty trên có thể được thực hiện một phần hoặc toàn bộ. Họ đã lựa chọn Ấn Độ như một ứng cử viên sáng giá do quốc gia này đáp ứng đủ các điều kiện về thiết kế phần mềm.

Các điều kiện tiên quyết của Ấn Độ bao gồm trình độ đào tạo bài bản của kỹ sư thiết kế, và khả năng nói lưu loát tiếng Anh của đội ngũ này. Đây cũng là thế mạnh mà ít quốc gia nào có được.

Tuy nhiên, Ấn Độ cũng gặp phải sự cạnh tranh của các quốc gia khác như Trung Quốc, Nga, Philipines... trong lĩnh vực "outsourcing" phần mềm. Cũng theo báo cáo trên, Trung Quốc chiếm 8% thị phần "outsourcing", trong khi các quốc giá châu Á khác chiếm 11%.

Thứ Bảy, 01/10/2005 09:21
31 👨 130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp