Microsoft sẽ đầu tư 1 tỉ USD cho quỹ R&D tại Trung Quốc

Hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft sẽ đầu tư hơn 1 tỉ USD cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Trung Quốc trong 3 năm tới.

Thông tin trên được ông Zhang Yaqin, Chủ tịch bộ phận R&D Microsoft Trung Quốc công bố ngày 13/11, theo đó khoản tiền trên không bao gồm 300 triệu USD mà công ty này đã cam kết đầu tư vào một cơ sở R&D trước đây.

"Khoản đầu tư này chủ yếu là dành cho nhân sự và tìm kiếm các nguồn lực dành cho cơ sở R&D, chứ chưa bao gồm các khoản sáp nhập và mua lại doanh nghiệp”, ông Zhang cho biết.
1 tỉ USD là khoản đầu tư cho R&D tại nước ngoài cao nhất của Microsoft từ trước tới nay.

Trước đây, Microsoft từng tuyên bố sẽ đầu tư 100 triệu USD cho các công ty phần mềm Trung Quốc, và sẽ cung cấp một khoản đầu tư 100 triệu USD nữa cho các dự án và dịch vụ phát triển phần mềm.

Microsoft vừa có một số thay đổi tại thị trường Trung Quốc, điển hình trong số này là việc bổ nhiệm CEO kiêm Chủ tịch Microsoft Trung Quốc, Simon Leung; và việc thực thi chính sách bản quyền chặt chẽ hơn đối với người sử dụng PC Windows tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Thứ Bảy, 15/11/2008 08:34
41 👨 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp