Microsoft chi hơn 36 tỷ USD để mua lại cổ phiếu

"Gã khổng lồ" Microsoft vừa quyết định đầu tư thêm 16,2 tỷ USD cho chương trình mua lại cổ phiếu của hãng này, nâng tổng số lên 36,2 tỷ USD.

Động thái trên nằm trong chương trình "thu gom" cổ phiếu trị giá 36,2 tỷ USD kéo dài từ tháng 7/2006 đến 30/6/2011 của hãng phần mềm lớn nhất thế giới.

Thực ra trước đây (7/2006), Microsoft cho biết chương trình thu mua cổ phiếu chỉ khoảng 20 tỷ USD; tuy nhiên, trong thông báo cuối tuần qua, hãng đã quyết định chi thêm 16,2 tỷ USD.

Không chỉ có Microsoft mà một loạt các tập đoàn lớn của Mỹ cũng đang tiến hành mua lại cổ phiếu bán ra. Điều này có nghĩa các tập đoàn nhận thấy cơ hội đầu tư hạn chế vào nền kinh tế Mỹ - đã có dấu hiệu chậm lại từ vài tháng nay.

Thứ Tư, 23/08/2006 05:31
31 👨 50
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp