Microsoft chi 200 triệu USD dàn xếp vụ kiện bản quyền

Hãng phần mềm lớn nhất thế giới này vừa phải chi 200 triệu USD để dàn xếp vụ kiện với hãng bảo mật VirnetX.

Theo thỏa thuận, sau khi nhận được 200 triệu USD đền bù, VirnetX sẽ rút lại đơn kiện mà họ đã gửi lên tòa án liên bang tại Mỹ, cáo buộc Microsoft sử dụng trái phép một số công nghệ thành phần để xây dựng mạng riêng ảo (VPN) mà VirnetX đã đăng ký bản quyền. Thêm vào đó, Microsoft cũng sẽ được phép tiếp tục sử dụng công nghệ này trong các sản phẩm của họ từ nay về sau.

Hồi tháng 3 vừa qua, Microsoft đã thua tại 1 trong số các vụ kiện mà VirnetX khởi xướng với phán quyết của tòa án buộc Microsoft phải nộp phạt 105,8 triệu USD. Trước khi thỏa thuận này diễn ra, Microsoft đã tuyên bố sẽ kháng án đến cùng.

Trong thông cáo tiết lộ về vụ thỏa thuận này, cả 2 công ty đều cho biết họ sẽ tiếp tục hợp tác với nhau trong các dự án về lĩnh vực bảo mật.

Thứ Tư, 19/05/2010 08:40
31 👨 175
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp