Microsoft cắt giảm 3.000 nhân viên

Hôm qua (5/5), Microsoft chính thức thông báo cắt giảm thêm 3.000 nhân viên nhằm cắt giảm chi phí đối phó với cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu.

Theo nội dung email mà Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer gửi các nhân viên, đợt cắt giảm nhân viên lần này trên thực tế là giai đoạn thứ hai trong kế hoạch cắt giảm chi phí bằng cách giảm chi tiêu và cắt giảm việc làm đã được công bố hồi đầu năm nay.

Mục đích cuối cùng của kế hoạch này là giúp Microsoft tái cơ cấu lại các nguồn lực và cắt giảm những chi phí không cần thiết giúp hãng đối phó tốt hơn với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang hiển hiện.

Trong email, ông Ballmer khẳng định: “Microsoft sẽ tiếp tục đánh giá chi tiết tác động của cuộc khủng hoảng đến công ty và trong trường hợp cần thiết có thể sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cần thiết nhằm cắt giảm chi phí, không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm nhân viên”.

Chịu tác động của đợt cắt giảm nhân viên lần này không chỉ là những nhân viên đang làm việc cho Microsoft tại Mỹ mà còn ở một loạt các nước khác. Những nhân viên nằm trong diện bị cắt giảm sẽ được thông báo chi tiết từ hãng.

Hồi tháng 1 vừa qua Microsoft thông báo sẽ cắt giảm tổng cộng 5.000 nhân viên – tương đương 5% trong tổng số 96.000 nhân viên của hãng. Cùng lúc với việc công bố kế hoạch này Microsoft đã cho cắt giảm ngay 1.400 nhân viên.

Như vậy nếu cộng thêm cả đợt cắt giảm lần này thì số lượng nhân viên bị cắt giảm vẫn chưa đủ như kế hoạch. Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian tới Microsoft sẽ tiếp tục cắt giảm thêm một số lượng nhân viên nữa.

Mục tiêu của Microsoft là phải đến tháng 6/2010 phải thực hiện xong kế hoạch cắt giảm tổng cộng 5.000 nhân viên.

Song bên cạnh đó như đã thông báo hồi tháng 1 vừa qua, mặc dù cắt giảm nhân viên nhưng Microsoft lại vẫn đang lên kế hoạch tuyển dụng thêm khoảng 2.000-3.000 nhân viên mới trong khoảng 18 tháng tới đây.

Thứ Tư, 06/05/2009 10:14
31 👨 332
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp