Microsoft Bing "nhấm" dần thị phần Google và Yahoo

Quản Trị Mạng - Bing, công cụ tìm kiếm mới của Microsoft, được coi là “công cụ quyết định”, đang chiếm thị phần tìm kiếm của Google, Yahoo và Ask, nhưng những thành công của nó không gây được nhiều ấn tượng.

Theo NetApplication, một hãng thống kê trực tuyến, thì thị phần tìm kiếm trên toàn cầu của Google đã giảm xuống 0,3% trong tháng 6, trong khi đó Yahoo giảm 0,17% và Ask giảm 0,1%.

Bing vẫn chưa chứng tỏ được một sự đột phá. Google vẫn giữ vị trí đầu tiên trong thị phần tìm kiếm toàn cầu với 81,22%, tiếp theo là Yahoo 9,21%, Bing 5,31%, AOL 1,74% và Ask 0,84%.

Theo số liệu của NetApplication, con số này có thể cao hơn hoặc thấp hơn thời điểm Bing được phát hành. Hãng này tính tổng thị phần tìm kiếm của Microsoft bao gồm Bing, Live và MSN từ 5,43% trong tháng 5 tăng đạt 6,02% trong tháng 6

StatCounter, một hãng thống kê Web có trụ sở tại thành phố Dublin, Ireland, cho biết thị phần tìm kiếm của Microsoft đã tăng lên 1%. Phát biểu trên một blog công ty này nói rằng “Microsoft giành được 8,23% thị phần trong tháng 6, xếp sau Yahoo với 11,04%, Google vẫn đứng đầu thị trường Mĩ nhưng đã giảm nhẹ từ 79,07% trong tháng 4 xuống còn 78,48% trong tháng 6.”

Ông Aodhan Cullen, chủ tịch hội đồng quản trị StatCounter, miêu tả sự tiến bộ của Bing “ổn định nhưng không ấn tượng.” Hitwise, một công ty thống kê trực tuyến khác, mô tả Bing như một “ánh đèn mờ” nhưng lại mô tả Yahoo như một đối thủ đáng gờm. Sau 4 tuần trong tháng 6, vào ngày 27/9/2009, công ty này đã thống kê thị phần tìm kiếm của Google đạt 74,04%, Yahoo là 16,19%, Bing là 4,99% và Ask là 3,15%.

Trong tháng qua, ComScore, một công ty thống kê Web khác, thông báo thị phần tìm kiếm của Micorsoft tại thị trường Mĩ lên tới 12,1% từ ngày 8/6 tới 12/6, tăng 3% so giai đoạn 25-29/5 – tuần mà Bing được tung ra thị trường.

Tóm lại, những con số này cho thấy Bing là một công cụ khá mạnh của Microsoft nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Một cuộc thăm dò gần đây của Catalyst Group, một hãng thiết kế có trụ sở tại NewYork, cho thấy rằng mặc dù giao diện trang chủ của Bing là rất thân thiện, nhưng những người được hỏi cho biết họ ưa thích Google hơn rất nhiều. Bất chấp những kết quả giống nhau của các cuộc nghiên cứu, nhiều người được hỏi nói rằng họ vẫn dự định tiếp tục sử dụng Google hơn số người chuyển sang dùng Bing.

Thứ Năm, 02/07/2009 08:19
51 👨 446
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp