Máy tính tập thể rất dễ mất an toàn

Theo các chuyên gia về an ninh mạng của hãng bảo mật SecureWork, mạng máy tính của các tổ chức, cơ quan vẫn là “mồi ngon” đối với giới tội phạm mạng.

Chính những mạng máy tính có khả năng bảo mật kém này lại trở thành công cụ đắc lực cho hacker tiến hành những vụ tấn công khác.

Theo báo cáo của SecureWork, 1/10 số máy tính của nước Anh có khả năng thực hiện những cuộc tấn công “giúp” cho hacker. Tỷ lệ này đưa Anh vào top 5 quốc gia có số lượng máy tính mất an toàn cao nhất thế giới với 107 vụ tấn công được tiến hành trong mỗi 1.000 máy tính trong vòng 6 tháng qua.

Ấn Độ là quốc gia có lượng máy tính mất an toàn thấp nhất khi chỉ “cho phép” 52 vụ tấn công xảy ra trong mỗi 1.000 máy tính và dẫn đầu thế giới vẫn là cái tên quen thuộc: Mỹ, với 1.600 vụ tấn công.

Điều này chứng tỏ ý thức về bảo mật của người dùng máy tính trên thế giới, đặc biệt là tại các tổ chức tập thể vẫn còn rất thấp và họ vẫn vô tình khiến cho mạng máy tính của mình trở nên dễ dàng bị xâm nhập hơn”, Jon Ramsey, giám đốc công nghệ của SecureWorks nói.

Thứ Tư, 07/07/2010 15:14
51 👨 318
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp