Máy tính của Bộ Cựu chiến binh Mỹ lại bị đánh cắp

Một chiếc desktop chứa thông tin cá nhân của hơn 36.000 cựu binh sĩ Mỹ vừa biến mất khỏi trụ sở Bộ Cựu chiến binh Mỹ (VA) tại văn phòng Unisys, bang Virginia. Vụ việc mới được thông báo vào ngày hôm qua (9/8).

Chiếc PC trên chứa tên, địa chỉ, số thẻ an ninh xã hội, ngày sinh, bảo hiểm, thông tin sức khoẻ, hoá đơn, và thời gian phục vụ trong quân ngũ của các bệnh nhân Bộ Cựu chiến binh.

Ngay lập tức VA đã cử một nhóm chuyên gia tới Unisys nhằm hỗ trợ cho công tác tìm kiếm máy tính và đồng thời đánh giá mức độ ảnh hưởng của những thông tin bị mất.

Đây là lần thứ hai, máy tính chứa dữ liệu của VA bị đánh cắp. Vụ đầu tiên là chiếc laptop và ổ cứng chứa dữ liệu cá nhân của hơn 26,5 triệu cựu chiến binh Mỹ và vợ con đã bị đánh cắp hồi cuối tháng 5 vừa qua tại nhà riêng của một chuyên gia phân tích thuộc VA.

Việc hai chiếc máy tính chứa thông tin cá nhân của VA bị mắt cắp đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về công tác bảo mật tại cơ quan này, khiến VA đã phải điều trần tại Quốc hội.

Thứ Năm, 10/08/2006 11:54
31 👨 43
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp