Máy ảnh đắt nhất thế giới giá 1,9 triệu USD

Leica 0-Serie Nr.107 nằm trong chuỗi 25 chiếc được sản xuất đầu tiên của Leica và cũng là mẫu camera đầu tiên được xuất khẩu của hãng.

Máy ảnh đắt nhất thế giới giá 1,9 triệu USD
Leica 0-Serie Nr.107.

Chiếc camera mang mã hiệu Nr.107 là máy ảnh thứ 7 của dòng Leica 0-series. Chỉ có khoảng 25 chiếc máy như vậy được sản xuất để điều tra thị trường vào năm 1923, 2 năm trước khi Leica chính thức giới thiệu bản thương mại Leica A.

Chiếc máy ảnh này được khắc duy nhất dòng chữ "Germany" ở phía trên. Biên bản bàn giao cũng cho biết mẫu máy này được gửi tới New York để đăng ký bằng sáng chế. Điều này đồng nghĩa với việc, đây cũng là máy ảnh đầu tiên của Leica được xuất khẩu.

Máy ảnh đắt nhất thế giới giá 1,9 triệu USD
Sau buổi đấu giá hôm qua, Leica Nr.107 đã trở thành chiếc máy ảnh đắt nhất thế giới. (Ảnh: Ap).

Leica 0-Serie Nr.107 được bán đấu giá tại chương trình bán đấu giá WestLicht Photographica phiên thứ 19 diễn ra tại thành phố Vienna, Áo vào ngày 28/5 vừa qua. Model này có giá mở thầu là 300.000 USD và người ta chỉ dự kiến máy sẽ được bán với giá khoảng hơn 600.000 USD.

Tuy nhiên, con số thực tế đã khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên, lên tới 1.320.000 euro (khoảng 1,9 triệu USD).

Chiếc Leica 0-Serie Nr.107 được một nhà sưu tầm châu Á giấu tên mua và trả giá chỉ trong vòng 20 phút, theo AP.

Thứ Hai, 30/05/2011 11:00
31 👨 626
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp