Mất tiền do... ngây thơ

Theo nghiên cứu của Cty khảo sát thị trường YouGov, Anh, cứ 10 người thì có 1 là nạn nhân của những vụ trộm dữ liệu cá nhân, 2/3 người được hỏi thừa nhận đã "hồn nhiên" chia sẻ thông tin về số PIN cho bạn bè và người thân.

Những người dưới 30 tuổi là đối tượng dễ trở thành nạn nhân nhất.

Trong khi đó 28% không hề biết rằng các hóa đơn rút tiền tại ngân hàng tự động là cơ sở để bọn tội phạm tìm ra thông tin.

Tội phạm dữ liệu cá nhân ngày càng tinh vi. Ảnh: BBC.

Những người dưới 30 tuổi là đối tượng dễ trở thành nạn nhân nhất bởi họ thiếu kinh nghiệm bảo vệ các thông tin liên quan đến bản thân.

Khảo sát cũng chỉ ra một thực tế là hầu hết mọi người đều rất chủ quan và không biết cách chống lại vấn nạn này.

Chuyển nhà chính là lúc nguy hiểm nhất để các dữ liệu cá nhân bị rò rỉ ra ngoài. Trên thực tế, rất nhiều trường hợp khi chuyển đồ đạc, người ta đã không chú ý hoặc bỏ sót các hóa đơn tiền điện hoặc hóa đơn thanh toán tại các ngân hàng. Và đây chính là lúc bọn tội phạm sưu tập và tìm ra các thông tin.

Các chuyên gia khuyên bạn nên xé vụn hoặc đốt hết những tài liệu cá nhân nếu không còn dùng đến nữa.

Chính phủ Anh mới đây đưa ra dự đoán, nạn trộm dữ liệu cá nhân đã khiến nước này mất khoảng 1,7 tỷ bảng Anh mỗi năm.

Theo CIFAS - cơ quan phòng chống tội phạm của Anh - trộm dữ liệu cá nhân đã tăng gấp 5 lần, từ mức 20.000 vụ năm 1999 lên 137.000 vụ năm 2005. Tuy nhiên theo các chuyên gia, con số thực tế có thể còn cao hơn.

Thứ Sáu, 11/08/2006 09:45
31 👨 93
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp