Mạng xã hội Google+ có "sức mạnh ngầm" đáng sợ?

Theo cây bút David Their của tạp chí Forbes, dù người dùng có thể không truy cập Google+ mỗi ngày và không kiểm tra cập nhật trạng thái đều đặn như ở Facebook hay Twitter, thì điều đó không có nghĩa là họ… không dùng mạng xã hội của Google.

Mạng xã hội Google+ có "sức mạnh ngầm" đáng sợ?

Theo Their thì một ưu điểm mà Google mang tới cho mạng xã hội của họ là khả năng tích hợp Google+ với các dịch vụ khác.

Do vậy, “mỗi khi người dùng đăng nhập vào một dịch vụ Google, thì coi như người đó đã dùng Google+, và dữ liệu sẽ được thu thập để hình thành thông tin trên mạng xã hội này.”

Chẳng hạn như khi người dùng tìm kiếm trên Google Maps, YouTube hay gian hàng Google Play Store thì những từ khóa, thói quen… sẽ được Google+ thu thập lại, và phục vụ cho mục tiêu kinh doanh quảng cáo.

Tất nhiên, “chiêu trò” nói trên có thể chỉ tích cực đối với riêng Google, thay vì hỗ trợ cho người dùng, song không thể phủ nhận đó là một chiến lược đầy thông minh mà “gã khổng lồ tìm kiếm” đang thực hiện.

Thứ Sáu, 01/02/2013 16:22
31 👨 300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp