Mạng xã hội Facebook được định giá 50 tỷ USD

Theo tờ New York Times, Facebook được đánh giá có giá trị 50 tỷ USD khi trang mạng xã hội này vừa gây quỹ thêm được 500 triệu USD qua các thỏa thuận hợp tác làm ăn với nhà đầu tư Goldman Sachs. Ngoài ra, công ty đầu tư Digital Sky Technologies của Nga cũng đã đầu tư khoảng 500 triệu USD cho trang mạng này.


Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Các khoản đầu tư này khiến cho Facebook có giá trị cao hơn nhiều so với các trang mạng xã hội tiên phong là Yahoo và e-Bay.

Tuy nhiên, các đại diện của Facebook đã từ chối bình luận về thông tin trên.

Các khoản đầu tư trên được thực hiện trong bối cảnh đang có nhiều mối quan tâm tới các trang mạng xã hội.

Trang mạng Twitter mới đây cũng vừa ký một hợp đồng đầu tư trị giá 200 triệu USD với Kleiner Perkins Caulfield & Byers khiến cho giá trị của nó giờ ở mức 3,7 tỷ USD.

Khoản đầu tư này có thể làm gia tăng sức ép khiến Facebook phải chào bán cổ phiếu ra công chúng. Tuy nhiên, một trong những nhà đầu tư có nhiều quyền lợi nhất của trang mạng này đã khẳng định Facebook chưa có kế hoạch chào bán ra công chúng cho tới ít nhất là năm 2012.

Hiện Facebook cũng đang tiến hành các biện pháp ngăn ngừa giao dịch ở thị trường thứ cấp khi cấm nhân viên hiện nay của mình bán cổ phiếu ra.

Thứ Ba, 04/01/2011 08:23
31 👨 205
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp