Lõi Trái Đất và bề mặt Mặt Trời, cái nào nóng hơn?

Cùng đi tìm hiểu thông tin về nhiệt độ và các yếu tố ảnh hưởng lên Trái Đất và Mặt Trời để có đáp án chính xác cho câu hỏi “Lõi Trái Đất và bề mặt Mặt Trời, cái nào nóng hơn?”.

Lõi Trái Đất

Cấu tạo của Trái Đất gồm 3 lớp – lớp vỏ, lớp mantle và phần lõi. Trong đó, phần lõi là nơi cứng nhất, có mật độ vật chất và áp suất lớn nhất, nhiệt độ cao nhất. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nhiệt độ của phần lõi Trái Đất lên tới khoảng 6.000 oC (10.832 oF), sai số trong khoảng +- 500 độ.

Cấu trúc của Trái Đất
Cấu trúc của Trái Đất.

Lõi trong của Trái Đất có đường kính khoảng1.207 km, được cấu tạo chủ yếu từ sắt và niken. Chính nó tạo nên từ trường của Trái Đất.

Từ trường Trái Đất

Lớp từ trường này đẩy lùi các tia hạt điện tích trong bão Mặt Trời, tạo lớp bảo vệ vô hình cho hành tinh của chúng ta. Nếu không có từ trường này, Trái Đất sẽ rất nóng.

Hiện nay, tất cả những gì chúng ta biết về lõi Trái Đất chỉ là giả thuyết bởi chưa có bất kỳ cỗ máy hay thiết bị thăm dò nào tiến sâu vào lòng đất quá 12 km.

Bề mặt Mặt Trời

Nhiệt độ ở bề mặt Mặt Trời vào khoảng 5.537 độ C hoặc 5.700 độ C

Theo các nhà khoa học, Mặt Trời có 4,6 tỷ năm tuổi và hiện đang bước vào giai đoạn cuối của vòng đời 5 tỷ năm.

Mặt Trời là thiên thể có kích thước lớn nhất, chiếm 99,8% vật chất của toàn hệ Mặt Trời. Theo các nhà khoa học, nhiệt độ tại lõi Mặt Trời cao khủng khiếp xấp xỉ 15.000.000 độ C, thậm chí các vầng hào quang xung quanh nó cũng có nhiệt độ lên đến khoảng 1.000.000 độ. Nếu so sánh với lõi Trái Đất với lõi Mặt Trời thì rõ ràng chiến thắng tuyệt đối thuộc về lõi Mặt Trời.

Lõi Trái Đất nóng ngang bề mặt Mặt Trời

Nhưng câu hỏi ở đây là so sánh nhiệt độ ở bề mặt Mặt Trời và lõi Trái Đất.

Thực tế, bề mặt Mặt Trời không quá nóng như mọi người vẫn tưởng tượng, theo nhiều nghiên cứu, nhiệt độ ở đó vào khoảng 5.537 độ C hoặc 5.700 độ C (theo nhiều văn bản khác).

Vậy, lõi Trái Đất (6.000 độ C +- 500) nóng ngang bề mặt Mặt Trời (5.500-5.700 độ C).

Những sự thật thú vị về Mặt Trời và Trái Đất

  • Đường kính của Mặt Trời lớn gấp 109 lần đường kính Trái Đất.
  • Mặt Trời có thể chứa khoảng 1.000.000 Trái Đất bên trong.
  • Theo ước tính, mỗi giây Mặt Trời tỏa ra nguồn năng lượng tương đương với năng lượng khi cho nổ 100 tỷ tấn thuốc nổ.
  • Khoảng cách từ Mặt Trời tới Trái Đất là khoảng 150 triệu km, và mất khoảng 8 phút 19 giây để ánh sáng của ngôi sao này tới được hành tinh xanh của chúng ta.
  • Một chiếc máy bay phản lực phải bay liên tục 26 năm để đi từ Trái Đất đến Mặt Trời.
  • Lực hấp dẫn ở Mặt Trời gấp 28 lần so với trên Trái Đất. Có nghĩa là nếu một người nặng 68kg ở Trái Đất thì sẽ có trọng lượng lên đến 1,9 tấn khi ở trên Mặt Trời.
Thứ Ba, 29/08/2017 09:00
51 👨 3.726
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học