Loa Typhoues đồ sộ và ấn tượng

Bên cạnh vẻ ngoài ấn tượng, Typhoues còn sở hữu nhiều đặc điểm thiết kế riêng biệt đáng chú ý.

Peak Consult, hãng sản xuất loa Đan Mạch nổi tiếng với thiết kế góc cạnh, hiện đại, vừa giới thiệu mẫu loa Typhoues cho thị trường hi-end với chất lượng và giá thành đều rất "cao cấp".

Loa Typhoues đồ sộ và ấn tượng

Cặp loa Typhoues khá đồ sộ có thiết kế đối xứng, ở giữa là tweeter 1-inch hơi thụt vào trong, dần về hai đầu là các loa trung, trầm 5 và 9 inch cho sản phẩm khả năng thể hiện chân thực âm thanh full-range với độ trễ giữa các dải được xử lý kỹ càng.

Tương tự, với các sản phẩm trước đây của Peak Consult, Typhoues còn được thừa hưởng vẻ ngoài hiện đại, chắc chắn với lớp gỗ dày, nặng làm thùng loa. Theo nhà sản xuất, đây là loại gỗ tổng hợp, bởi ở những vị trí khác nhau, chất liệu gỗ cũng được sử dụng đa dạng, phù hợp với từng loại âm thanh riêng biệt.

Chất lượng dây dẫn bên trong Typhoues cũng rất được chú ý. Thay vì sử dụng dây rẻ tiền như nhiều nhà sản xuất loa khác, Peak Consult chọn "hàng hiệu" của Stereovox cho dải âm cao, và một loại dây kích thước lớn hơn cho dải bass.

Sản phẩm từ Đan Mạch được gia công hoàn toàn thủ công có mức giá khoảng 160.000 USD.

Thứ Sáu, 21/10/2011 10:51
31 👨 299
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp