LinkedIn mua lại công ty giáo dục trực tuyến Lynda với 1,5 tỷ USD

Được thành lập vào năm 1995 bởi Lynda Weinman và chồng của bà, Bruce Heavin, Lynda.com cung cấp các dịch vụ dạy học qua video từ kinh doanh, công nghệ, phần mềm cho đến học các kỹ năng sáng tạo. Mọi người có thể tự đăng nhập vào trang Lynda và các doanh nghiệp, các trường cũng có thể đăng ký các khóa học.

Bà Weinman đóng vai trò là chủ tịch của công ty, còn Eric Robinson là CEO từ năm 2007. Trước đó, ông đã từng làm cho công ty tư vấn Idea Trek và Vulcan của Paul Allen (người từng đồng sáng lập Microsoft cùng với Bill Gates).

LinkedIn mua lại công ty giáo dục trực tuyến Lynda với giá 1,5 tỷ USD
Lynda Weinman, đồng sáng lập Lynda.com

"Đây là thời khắc của lịch sử khi mọi người có thể học bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu mà không hề có bất kì rào cản nào. Chúng tôi tin vào sự quản lý và tầm nhìn của LinkedIn trong tương lai, và cảm nhận được chúng tôi đã tìm ra được sứ mệnh văn hóa phù hợp", Weinman chia sẻ trên LinkedIn.

Thương vụ này sẽ được thanh toán bằng cả tiền mặt lẫn cổ phiếu, và dự tính sẽ chốt trong Quý này. Hầu hết các nhân viên bên Lynda sẽ gia nhập với LinkedIn.

"Chúng tôi rất vui về những kết quả có thể đem lại từ việc sát nhập Lynda.com và LinkedIn này", Ryan Roslansky, trưởng bộ phận nội dung sản phẩm chia sẻ. "Hãy tưởng tượng một người đang tìm việc và có thể ngay lập tức biết được những kỹ năng nào là cần thiết cho những công việc tại thành phố mong muốn, chẳng hạn như Denver, và sau đó được tư vấn đăng ký các khóa học để đạt được kỹ năng này. Hoặc khi đang tìm kiếm trên SlideShare để tìm hiểu về marketing tổng hợp và sau đó được trang lynda.com gợi ý khóa học liên quan."

Thứ Sáu, 10/04/2015 13:35
31 👨 144
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp