Lenovo thiết lập dây chuyền lắp ráp máy tính tại Mỹ

Trang DigiTimes vừa cho hay, tập đoàn Lenovo đang lên kế hoạch để thiết lập các dây chuyên lắp ráp máy tính cố định và xách tay tại Mỹ, nhằm mục đích tấn công thị trường PC dành cho doanh nghiệp, cũng như đáp ứng các đơn đặt hàng của chính phủ nơi đây.

Lenovo thiết lập dây chuyền lắp ráp máy tính tại Mỹ

Nguồn tin trên nói rằng hãng máy tính lớn nhất Trung Quốc sẽ bố trí dây chuyền với lượng sản xuất hạn chế để đáp ứng đúng mục tiêu tại thị trường Mỹ.

Cho tới giờ, Lenovo đã mở năm nhà máy ở Trung Quốc, một ở Mexico và một ở Ấn Độ.

Trong thời gian tới, hãng này sẽ tiếp tục chiến lược xây dựng thêm cơ sở mới để tăng cường năng lực tự sản xuất, với kế hoạch mở nhà máy ở Sao Paolo, Brazil, cũng như ở Bắc Carolina, Mỹ.

Ngoài ra, Lenovo còn đang để mắt tới các nước Đức và Canada cho bước đi mở rộng nhà xưởng của họ.

Hiện nay, hãng máy tính nói trên đặt mục tiêu đưa tỷ lệ tự sản xuất từ khoảng 20% trong năm nay lên 50% trong năm 2013.

Thứ Bảy, 08/12/2012 10:24
31 👨 256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp