Lập Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ

Trong buổi ra mắt sáng qua tại Hà Nội, Hội đã nhận được nhiều ý kiến về các vấn đề như làm thế nào để hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, kêu gọi và giúp đỡ các du học sinh trở về VN làm việc cũng như sinh viên trong nước chưa có việc làm...

Hội đã có 200 thành viên và 170 triệu đồng quỹ do tập đoàn DTT tài trợ. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch tập đoàn công nghệ viễn thông DTT, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ, cho biết: "Số tiền trên mới chỉ là 1 phần trong chương trình tài trợ của DTT dành cho Hội. Việc đầu tiên mà chúng tôi sẽ tập trung làm là đào tạo, giúp đỡ hội viên để làm sao họ tiếp cận được với thực tế một cách tốt nhất. Nếu chỉ là những kiến thức trong trường thôi thì vẫn mang nặng tính lý thuyết".

Với tư cách là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của các tập thể và cá nhân, tiêu chuẩn của hội viên Hội tri thức khoa học và công nghệ trẻ là công dân VN, tuổi dưới 45 ở trong và ngoài nước, hoạt động trong lĩnh vực ươm tạo doanh nghiệp trẻ và phục vụ thị trường công nghệ. Mục đích mà tổ chức này đặt ra là đoàn kết hội viên để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ sáng tạo, chuyên môn, nghiệp vụ, khuyến khích phát huy tài năng phục vụ thiết thực sự phát triển của thị trường công nghệ và hàng hóa...

Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia, bày tỏ: "Tôi cho rằng nếu điều kiện của Hội đưa ra như vậy thì sinh viên của chúng tôi sẽ không thể tham gia. Đây là một tổ chức có ý nghĩa hỗ trợ những nhà khoa học trẻ thì sinh viên chính là một bộ phận không nhỏ".

Theo giáo sư Hiệu, để việc giúp đỡ sinh viên ngành khoa học thiết thực và và có hiệu quả hơn, Nhà nước cần có những đầu tư về tài chính như mở ngân hàng, lập quỹ...

Nguyễn Trung Tú, du học sinh ở Pháp có mặt tại lễ thành lập Hội, cũng tha thiết đề nghị: "Hội nên có những hoạt động để thu hút và sử dụng nguồn tri thức trẻ ở nước ngoài. Phải mang đến cho họ những thông tin về cơ hội làm việc tốt tại VN bằng những kế hoạch triển khai cụ thể và tạo ra những 'điểm đón' để hỗ trợ, giúp đỡ khi họ đã trở về và ở lại. Nếu làm tốt những vấn đề này thì có thể tin rằng sự trở về của các du học sinh là 60-70%".

Giáo sư Vũ Tuyên Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật VN, cho rằng Hội trí thức khoa học và công nghệ trẻ sẽ hoạt động có hiệu quả: "Giới trí thức hiện nay có điều kiện tốt hơn nhiều so với trước. Điều cần thiết nhất là quyết tâm và ý chí chứ đừng trông chờ quá nhiều vào những trang thiết bị hiện đại".

Thứ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, Trần Quốc Thắng, cam kết sẽ cùng các ban nghành của chính phủ tư vấn xây dựng những cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học đặc biệt là giới trẻ thuận lợi trong nghiên cứu, sáng tạo.

Thứ Năm, 12/08/2004 09:11
31 👨 198
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp