Google vừa tích hợp mô hình hình ảnh AI mới mang tên Nano Banana vào ba sản phẩm chủ lực: Google Search, NotebookLM, và sắp tới là Google Photos. Tuy nhiên, việc đưa khả năng chỉnh sửa ảnh vào ngay trong Google Tìm kiếm lại khiến nhiều người dùng cảm thấy... khá vô lý.
Theo thông báo của Google, tính năng này được triển khai thông qua Google Lens – công cụ tìm kiếm bằng hình ảnh quen thuộc trên Android và iOS. Người dùng sẽ thấy một mục mới mang tên “Create” (Tạo ảnh). Khi chụp ảnh mới hoặc chọn ảnh sẵn có trong thư viện, người dùng có thể dùng Nano Banana để chỉnh sửa, biến đổi và sáng tạo hình ảnh bằng AI ngay trong ứng dụng Google.
Điều này đồng nghĩa, ngoài việc dùng ảnh để tìm kiếm, bạn giờ đây còn có thể dùng chính ảnh đó như một “canvas” để tạo tác phẩm AI của riêng mình – mà không cần thoát khỏi ứng dụng.
Tuy vậy, nhiều người cho rằng tính năng này “thừa thãi”. Google Search vốn được dùng để tra cứu thông tin hoặc tìm kiếm hình ảnh, trong khi chỉnh sửa ảnh lại là việc dành cho các ứng dụng như Google Photos hay các phần mềm chuyên dụng. Việc nhét thêm tính năng này vào Search chẳng khác nào “đặt một quầy bán kem giữa cửa hàng vật liệu xây dựng” – có thể thú vị, nhưng hơi lệch chỗ.

Ở mảng khác, việc tích hợp Nano Banana vào NotebookLM lại hợp lý hơn. Mô hình AI này sẽ giúp tính năng Video Overviews (Tổng quan bằng video) trở nên sinh động và trực quan hơn. Nó cung cấp sáu phong cách hình ảnh nghệ thuật mới, bao gồm cả tranh màu nước và phong cách anime, giúp việc tổng hợp thông tin trở nên hấp dẫn và dễ hiểu hơn. Ngoài ra, NotebookLM còn được bổ sung định dạng hiển thị mới tên “Brief”, mang đến tóm tắt trực quan ngắn gọn cho những ai không cần báo cáo chi tiết.
Còn với Google Photos, Nano Banana sẽ chính thức xuất hiện trong vài tuần tới. Google chưa tiết lộ chi tiết, nhưng nhiều người dự đoán đây sẽ là nâng cấp tự nhiên cho bộ công cụ chỉnh sửa hiện có – cho phép biến ảnh thành tranh, tạo bối cảnh mới, hoặc phục hồi ảnh cũ bằng AI.
Nhìn chung, dù ý tưởng đưa AI vào tìm kiếm nghe khá táo bạo, nhiều người vẫn cho rằng Google đang hơi “tham tính năng”, khiến công cụ tìm kiếm dần trở nên cồng kềnh hơn thay vì tập trung vào sự tiện dụng ban đầu.