Cuộc chạy đua triển khai robot hình người trong các nhà máy thường xoay quanh một triết lý cụ thể: tạo ra một cỗ máy hoàn toàn phù hợp với thế giới được xây dựng cho con người hai chân, hai tay. Tập đoàn Midea, gã khổng lồ thiết bị gia dụng Trung Quốc, đang thách thức giới hạn đó với sản phẩm mới nhất của mình.

Tại Diễn đàn Kinh tế Mới Vùng Vịnh Lớn năm 2025 vào ngày 5 tháng 12, Midea đã giới thiệu MIRO U, một cỗ máy mà họ gọi là "siêu người máy". Robot này đánh dấu một bước đột phá đáng kể so với thiết kế hình người tiêu chuẩn. Mặc dù có đầu và thân giống người, nó được gắn trên khung gầm có bánh xe và sáu cánh tay sinh học, một lựa chọn thiết kế mà Midea tuyên bố cho phép nó "vượt qua giới hạn sinh lý của con người".
Vượt ra ngoài sự mô phỏng hình thái
MIRO U đại diện cho thế hệ robot thứ ba của Midea, nhưng là robot đầu tiên tách biệt mạnh mẽ giữa "hình thái con người" và "hình người".
Wei Chang, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Công nghệ của Midea Group, đã phát biểu trong buổi ra mắt rằng giá trị cốt lõi của MIRO U là vượt ra ngoài sự mô phỏng hình thái. Mục tiêu là đạt được bước nhảy vọt về hiệu quả hoạt động mà một công nhân hai tay thông thường - sinh học hay cơ học - không thể sánh kịp.
Logic thiết kế bắt nguồn từ sự hợp tác đa chiều:
- Phối hợp sáu tay: Robot có thể sử dụng tay dưới để nâng đỡ các chi tiết nặng trong khi tay trên thực hiện các nhiệm vụ lắp ráp hoặc cố định tinh vi.
- Linh hoạt đa hướng: Không giống như con người, phải xoay toàn bộ cơ thể để thực hiện một nhiệm vụ mới, MIRO U sử dụng khung gầm có bánh xe, có khả năng xoay 360 độ tại chỗ và nâng thẳng đứng ổn định.
- Công cụ lắp ráp nhanh: Các đầu kẹp được thiết kế để thay đổi mô-đun nhanh chóng, cho phép robot chuyển đổi giữa các công cụ lắp ráp khác nhau gần như tức thì.

"Thực tập sinh" đặc biệt trong nhà máy
Midea đang nhanh chóng chuyển từ nguyên mẫu sang thử nghiệm. Công ty đã xác nhận rằng MIRO U dự kiến sẽ được đưa vào Nhà máy Máy giặt cao cấp Midea Wuxi vào cuối tháng 12 năm 2025.
Đây không phải là một triển khai đa năng; robot có một KPI cụ thể. Midea tuyên bố MIRO U sẽ cải thiện hiệu suất chuyển đổi và điều chỉnh dây chuyền sản xuất lên 30%. Bằng cách tự động hóa "nhịp tốc độ" của dây chuyền sản xuất bằng một robot không cần nghỉ ngơi—và thực hiện hiệu quả công việc của ba đôi tay—Midea hy vọng sẽ chứng minh được tính khả thi của tự động hóa phức tạp trong các môi trường sản xuất biến đổi.
Miro so với Meila có gì khác biệt?
Việc ra mắt MIRO U cũng làm rõ chiến lược robot phân nhánh của Midea. Công ty đã chính thức chia quá trình phát triển thành hai dòng sản phẩm riêng biệt:
Dòng Miro (Công nghiệp): Tập trung vào tải trọng nặng, độ chính xác cao và môi trường nhà máy (ví dụ: MIRO U).
Dòng Meila (Dịch vụ): Được thiết kế cho các ứng dụng thương mại và gia đình. Những robot này được cho là đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và dự kiến sẽ thực hiện các nhiệm vụ như vận hành máy pha cà phê hoặc di chuyển trong không gian bán lẻ. Midea dự kiến sẽ đưa dòng Meila vào các cửa hàng của mình để phục vụ dịch vụ hướng dẫn vào năm 2026.

Chức năng hơn hình thức
MIRO U đặt ra một câu hỏi thú vị cho ngành công nghiệp robot hình người: Đến điểm nào thì một robot hình nhân không còn là robot hình người nữa?
Bằng cách giữ lại phần thân và đầu, Midea đảm bảo robot tương thích với các trạm làm việc có chiều cao tương đương người và các hệ thống nhận dạng hình ảnh. Tuy nhiên, bằng cách thêm bánh xe và các chi phụ, họ thừa nhận rằng hình dạng con người không phải lúc nào cũng là đỉnh cao của hiệu quả công nghiệp. MIRO U không phải là một con người tổng hợp mà là một công cụ công nghiệp chuyên dụng, chỉ khác ở chỗ nó mang hình dạng con người ở những vị trí quan trọng.
Khi robot bắt đầu "thời gian thực tập" tại Vô Tích vào cuối tháng này, chúng ta sẽ biết liệu sáu cánh tay có thực sự tốt hơn hai cánh tay hay không.
Học IT










Công nghệ
Microsoft Word 2013
Microsoft Word 2007
Microsoft Excel 2019
Microsoft Excel 2016
Microsoft PowerPoint 2019
Google Sheets
Lập trình Scratch
Bootstrap
Hướng dẫn
Ô tô, Xe máy