Cảnh báo: Dòng virus viêm dạ dày nguy hiểm tại Úc có thể lây lan thế giới 2-7 tháng tới

Giới y học Úc vừa cảnh báo về một chủng virus hứa hẹn sẽ làm nên “chuyện xấu” cho thế giới trong thời gian tới.

Đây là lời cảnh báo từ các nhà nghiên cứu thuộc Khoa truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Hoàng gia Melbourne về một loại virus có tên là norovirus. Chủng virus này thường gây ra bệnh viêm dạ dày cùng các triệu chứng buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy cho người dân thành phố Victoria suốt 18 tháng qua.

Theo Mike Catton, chủng virus này đã được phát hiện vào tháng 8/2015 và giờ đây vi khuẩn này đã có dấu hiệu đột biến, kháng kháng sinh cực kỳ nguy hiểm.

Chủng virus thường gây ra bệnh viêm dạ dàyNguồn ảnh: Internet.

Ngoài ra, giới y học cũng đã tìm thấy các bản virus đột biến gen mới trên chủng virus này giữa tháng 6/2016 & tháng 8/2016 và dự đoán chủng virus gây viêm đại tràng này sẽ tiếp tục đột biến vào năm 2017 và có thể lây lan qua các khu vực, châu lục khác trên toàn thế giới từ 2 đến 7 tháng tới đây, thậm chí nó có thể trở thành đại dịch.

Các hình thức lây virus này tạm thời bao gồm tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, người nhiễm bệnh nôn mửa, dịch ói, phân người bệnh...Và trẻ em dưới 5 tuổi và người già là 2 đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất.

Huỳnh Dũng (Theo News.xinhuanet)

Thứ Bảy, 08/10/2016 08:36
31 👨 808
0 Bình luận
Sắp xếp theo