52 sự thật hài hước về những thứ thường ngày chúng ta không ngờ đến (Phần 2)

Bạn đã khám phá phần 1 của 52 sự thật hài hước về những thứ thường ngày chúng ta không ngờ đến để mở rộng thêm vốn kiến thức của bạn chưa? Dưới đây là phần 2 chắc chắn sẽ giúp bạn biết thêm được nhiều điều bất ngờ về cuộc sống xung quanh mình nữa đấy. Đôi khi những sự thật này rất đơn giản, thậm chí còn nằm ngay trước mắt, chỉ là chúng ta không chịu để ý mà thôi.

Hãy cùng Quản trị mạng tìm hiểu về những sự thật đơn giản nhưng thú vị đó nhé, có thể nhiều thứ bạn chưa từng nghe đến đó!

27. Hơn 400 triệu M&Ms được sản xuất mỗi ngày.

M&Ms

28. Cửa quay tiết kiệm năng lượng tốt hơn nhiều, trao đổi với môi trường bên ngoài ít hơn 8 lần so với cánh cửa thông thường.

Cửa quay

29. Tên đầy đủ của Barbie là Barbara Millicent Roberts.

30. Tên đầy đủ của thuyền trưởng Crunch là Horatio Magellan Crunch, nhưng ông ấy thực tế không phải là thuyền trưởng. Vạch kẻ sọc trên đồng phục của ông ấy thực tế chỉ là vạch quân hàm của trung tá.

31. Thực tế thêm muối vào cây dứa làm cho nó ngọt hơn. Và đây là cách mà chúng phát triển.

Dứa

32. Toàn bộ tóc trên đầu của con người có sức mạnh đủ để chịu sức nặng của vật có trọng lượng 12 tấn.

33. Có nhiều plastic flamingos "giả" hơn là thật.

Plastic flamingos

34. Mặc dù có tên là đậu nghiền chiên (refried bean) nhưng thực chất chúng chỉ được chiên qua một lần.

Refried bean

35. Yo-Yo từng được gọi là bandalores.

Yo-Yo

36. Máy bay phản lực 747 phải tốn rất nhiều nhiên liệu mới có thể đổ đầy được, bởi vì nó chứa hơn 63.000 gal nhiên liệu (238.480 lít).

Máy bay phản lực 747

37. Công ty YKK của người Nhật Bản sản xuất hơn 90% tất cả các loại khóa trên thế giới.

Công ty YKK

38. Hầu hết mọi người đều biết mật ong là một loại thức ăn tốt nhưng bạn có biết trong hơn 2000 loài ong chỉ có 4 loài ong là có mật hay không?

Ong

39. Việc tái chế aluminum giúp tiết kiệm năng lượng đủ để xem TV trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

40. Tổng số lượng vàng mà con người đã đào sẽ lấp đầy 4 bể bơi ở kỳ thi thế vận hội Olympic.

Bể bơi ở kỳ thi thế vận hội Olympic

41. 99% phần màu vàng của Trái đất là nằm ở lõi và không thể chạm đến được. Nếu khai thác nó có thể phủ lên toàn bộ bề mặt hành tinh một lớp vàng dày 1,5ft (xấp xỉ 0,5m).

Trái đất

42. Dòng chữ ký hiệu này thực chất không phải là một đường thẳng. Nó là dòng chữ "authorized signature - chữ ký của người được ủy quyền" được in với kích thước cực kỳ nhỏ.

Authorized signature

43. Tic Tac ghi có 0g đường, nhưng thậm chí thực tế đó là thành phần quan trọng đầu tiên để sản xuất.

Tic Tac

44. Số Lego được sản xuất vào năm 2012 có thể bao phủ 18 lần diện tích toàn thế giới.

Lego

45. Những viên thuốc tránh thai (birth control pill) cũng được sản xuất ra để sử dụng cho tinh tinh.

Thuốc tránh thai

46. Dâu tây không phải là một loại quả mọng nước, nhưng chuối và bơ lại đúng.

Dâu tây

47. Nước tonic phát sáng trong bóng tối.

Nước tonic

48. Bật lửa được phát minh trước diêm.

49. Buttermilk - được tạo ra trong quá trình sản xuất bơ. Lượng chất lỏng sau khi vớt phần bơ đặc ra, thậm chí nó chẳng có tí bơ nào.

Buttermilk

50. Con thỏ con được gọi là kitten, chứ không phải bunny.

51. Nutella (một thương hiệu mứt hạt phỉ - sôcôla ngọt, thường để phết lên bánh mì) được sáng chế trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ 2. Thời gian sản xuất Coca ngắn và hạt phỉ (hazelnut) được trộn lẫn với socola vì vậy quá trình sản xuất lâu hơn.

Nutella

52. Cờ Mỹ được thiết kế bởi Robert G.Heft 17 tuổi, là phần trong một dự án ở trường học. Dự án của anh ấy nhận điểm B-.

Tham khảo thêm một số bài viết:

Chúc các bạn vui vẻ!

Thứ Bảy, 05/01/2019 08:26
4,54 👨 3.223
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học vui