iPhone đang chiếm dần thị phần của BlackBerry

Nhà mạng AT&T cho biết, có tới 40% khách hàng mua iPhone là doanh nhân. Điều này cho thấy di động của Apple đang dần chiếm thị phần của BlackBerry.

Ngoài ra, nhà mạng phân phối độc quyền iPhone tại Mỹ cho biết, một nửa trong thu nhập của hãng đến từ các khách hàng doanh nhân. AT&T không tiết lộ số iPhone mà họ bán ra từ trước tới nay.


Nhiều khách hàng dùng iPhone tại Mỹ là doanh nhân. (Ảnh: Reuters).

Các nhà phân tích ước tính, từ khi bán iPhone năm 2007 đến nay, AT&T có thể đã tiêu thụ được 15 triệu máy. Trong khi đó, RIM cho biết có tới 41 triệu khách hàng sử dụng BlackBerry của họ, theo một báo cáo của quý kinh doanh gần đây nhất. Tuy nhiên, AT&T chỉ bán di động tại Mỹ, còn RIM xuất xưởng ra toàn cầu.

Hiện tại, iPhone đã có 3 phiên bản bán ra thị trường. Chiếc iPhone thế hệ thứ tư có thể ra mắt trong vòng hơn một tuần tới, tại WWDC (7/6 năm nay). Có tin, sau AT&T, Apple có thể thêm nhà mạng Verizon phân phối di động của mình tại Mỹ, thiết bị sử dụng công nghệ CDMA.

Thứ Sáu, 28/05/2010 21:35
31 👨 235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp