Intel và Micron khai trương nhà máy tại Singapore

Gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ thông tin Intel và hãng Micron Technology vừa chính thức khai trương nhà máy liên doanh trị giá 3 tỷ USD chuyên sản xuất bộ nhớ nhanh ở Singapore.

Dự kiến, liên doanh này sẽ đi vào sản xuất hết công suất vào cuối năm nay. Đây là nhà máy lớn đầu tiên thuộc loại này ở Singapore và nó sẽ tạo ra khoảng 1.200 việc làm cho công dân cho nước này.

Dave Baglee, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc phụ trách bộ phận sản xuất và các chiến dịch NAND - một loại bộ nhớ nhanh có thể xóa và ghi lại nhiều lần của Intel, cho biết mối quan hệ đối tác trên là rất thành công trong khi Chủ tịch Micron Steve Appleton khẳng định việc khai trương nhà máy này ở Singapore đã bổ sung cho các chiến dịch ở Singapore của Micron với tư cách là đầu mối hoạt động của công ty này ở châu Á.

Ông nói: “Chỉ trong thời gian năm năm ngắn ngủi, Intel và Micron đã hợp tác thành công để trở thành nhà dẫn đầu trong lĩnh vực bộ nhớ NAND Flash”.

Chủ Nhật, 24/04/2011 16:13
31 👨 131
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp