Intel mua lại 1.700 bằng sáng chế của InterDigital

InterDigital ngày 18/6 cho biết đã nhất trí nhượng lại cho Intel khoảng 1.700 bằng sáng chế công nghệ không dây với giá 375 triệu USD, giúp cổ phiếu của InterDigital tăng 29%.

Intel mua lại 1.700 bằng sáng chế của InterDigital

Theo Reuters, hai công ty trên dự kiến thương vụ này sẽ hoàn tất vào quý 3 và nó sẽ bổ sung hiệu quả cho chiến lược di động của Intel.

Trong khi Intel nỗ lực mở rộng lĩnh vực kinh doanh chip của họ ra bên ngoài máy tính thì trong khoảng 1 năm nay, InterDigital đang tìm cách tận dụng mối quan tâm tăng mạnh đối với các bằng sáng chế không dây.

Các nhà đầu tư đã ca ngợi thỏa thuận nói trên sau khi một số người tỏ ý hoài nghi về khả năng của hãng này có thể hoàn tất một thương vụ bằng sáng chế, bởi mới chỉ tháng 1 vừa rồi, InterDigital cho biết đã không thể tìm được công ty nào muốn mua lại toàn bộ hãng này nhưng sẽ tiếp tục tìm kiếm những công ty muốn mua lại các bằng sáng chế của họ.

Tuy nhiên, nhà phân tích Stacy Rasgon ở hãng Bernstein cho rằng giá 220.000 USD/bằng sáng chế mà Intel đồng ý bỏ ra dường như thấp hơn nhiều so với các thỏa thuận về bằng sáng chế được công bố trước đó.

Để so sánh, Rasgon viện dẫn thương vụ bán bằng sáng chế trị giá 4,5 tỷ USD của Nortel, tương đương 750.000 USD/bằng sáng chế, trong khi thỏa thuận mà Google mua lại Motorola Mobility với giá 12,5 tỷ USD cũng tương đương với 735.000 USD/bằng.

Cũng trong ngày 18/6, InterDigital cho biết họ vẫn kiên trì mục tiêu đạt doanh thu 71 triệu USD trong quý 2, trong đó có cả tiền bán các bằng sáng chế khác với giá 9 triệu USD trong một thỏa thuận riêng rẽ.

Thứ Tư, 20/06/2012 10:25
31 👨 134
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp