Instagram không còn là ứng dụng tỷ đô

Lời hứa hẹn của Facebook dành cho hai nhà sáng lập Instagram có nguy cơ tan thành mây khói vì giá cổ phiếu của họ liên tục rớt thảm hại.

Instagram không còn là ứng dụng tỷ đô
Instagram từng được gọi là ứng dụng tỷ đô khi 'về nhà' Facebook.

Khi Mark Zuckerberg đề nghị mua lại ứng dụng ảnh dành cho iOS và Android vào thời điểm Facebook chuẩn bị lần đầu phát hành cổ phiếu, CEO Kevin Systrom của Instagram đòi giá 2 tỷ USD.

Zuckerberg đã thuyết phục Systrom chấp nhận con số 1 tỷ USD và khẳng định rằng việc giá cổ phiếu tăng sẽ sớm giúp Systrom có được số tiền như ông mong muốn. Vì tin tưởng vào tiềm năng của Facebook, Instagram đồng ý nhận 300 triệu USD tiền mặt và gần 23 triệu cổ phiếu của mạng xã hội. Với thỏa thuận này, hiện Systrom vẫn rất giàu, nhưng Instagram thì không còn được người ta gọi là ứng dụng tỷ đô bởi giờ nó có tổng giá trị 761 triệu USD.

Nguyên nhân là do sau phiên đóng cửa ngày 2/8, cổ phiếu Facebook đã rớt xuống chỉ còn tầm 20 USD, khoảng cách quá xa so với cách đây 3 tháng khi Facebook chào bán ở mức 38 USD/cổ phiếu.

Điều này cũng khiến cho Zuckerberg - chàng trai 19 tỷ USD - giờ chỉ còn sở hữu khối tài sản khoảng 10,1 tỷ USD.

Thứ Sáu, 03/08/2012 15:15
31 👨 261
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp