Infosys báo hiệu thị trường gia công phục hồi

Công ty gia công phần mềm lớn thứ hai Ấn Độ Infosys Technologies hôm nay (12/01) thông báo doanh thu quý IV/2009 đạt 1,2 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù tăng doanh thu, lợi nhuận của Infosys trong quý IV của năm 2009 chỉ tăng nhẹ 0,6%, đạt 334 triệu USD.

Sự tăng giá của đồng rupee của Ấn Độ so với đồng USD đã khiến doanh thu của Infosys tính theo đồng rupee giảm 0,8% trong quý IV của năm 2009 so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận tính theo đồng rupee cũng giảm khoảng 3,6%.

Các chuyên gia phân tích dự đoán thị trường gia công phần mềm đã bắt đầu phục hồi nhưng cho rằng ngành này sẽ phát mất thêm thời gian nữa mới đạt mức tăng trưởng khi chưa khủng hoảng.

Infosys cũng đã điều chỉnh tăng dự báo doanh thu trong năm tài chính của công ty kết thúc vào ngày 31/3/2010, dự kiến đạt khoảng 4,75 tỷ USD đến 4,76 tỷ USD với mức tăng trưởng từ 1,8% đến 2%.

Infosys cho biết ngành gia công phần mềm sẽ hưởng lợi rất nhiều từ sự phục hồi kinh tế thế giới, mặc dù ngân sách cho CNTT trong năm 2010 được dự báo sẽ không tăng nhiều.

Diptarup Chakraborti, chuyên gia phân tích của Gartner, cho rằng nền kinh tế thế giới đã bắt đầu có dấu hiệu phục hồi nhẹ từ quý 3 năm 2009 và sự phục hồi sẽ tiếp tục mạnh mẽ trong năm 2010.

Các công ty gia công phần mềm của Ấn Độ đã bắt đầu tăng thêm nhân viên để chuẩn bị cho sự sự phục hồi của nền kinh tế. Trong quý IV của năm 2009, Infosys đã tăng thêm 4.429 nhân viên, nâng tổng số nhân viên của công ty lên 109.882 người tính đến ngày 31/12/2009.

Thứ Ba, 12/01/2010 17:03
31 👨 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp