Ít nhất 20.000 nhân viên công nghệ mất việc

IBM, Philips, Texas Instrument và Sprint Nextel đều có tuyên bố (hoặc thông tin) sa thải hàng nghìn nhân viên trong tuần qua.

Người khổng lồ phần mềm và máy tính Mỹ IBM dự định cắt giảm 2.800 việc làm, trong đó ít nhất đã có 1.400 nhân viên bán hàng ở Mỹ đã mất việc trong tuần qua. Thông tin này do nghiệp đoàn Alliance@IBM, một thành viên của nghiệp đoàn lao động liên bang Mỹ lớn nhất AFL-CIO đưa ra.

Hôm qua, hãng sản xuất điện tử và bán dẫn Mỹ Texas Instruments cũng công bố giảm 12% nhân lực trên phạm vi toàn cầu, tức khoảng 3.400 người do nền kinh tế suy giảm khiến lợi nhuận của công ty giảm mạnh.

Công ty cho biết việc cắt giảm này sẽ tốn hết khoảng 300 triệu USD dành cho 1.800 trường hợp phải thôi việc và 1.600 trường hợp tự nguyện về hưu sớm. Cộng với việc cải tổ mảng không dây hồi tháng Mười năm ngoái, công ty sẽ tiết kiệm được 700 triệu USD.

Hãng điện tử Hà Lan Philips Electronics công bố họ sẽ giảm 6.000 việc làm để đối phó với khủng hoảng kinh tế.

Hãng di động lớn thứ ba Mỹ Sprint Nextel sẽ giảm 8.000 việc làm, tức 14% nhân lực công ty. Kế hoạch của Sprint nhằm giảm chi phí khoảng 1,2 tỷ USD/năm. Tháng trước, hãng viễn thông lớn nhất Mỹ AT&T đã công bố giảm 12.000 nhân viên, khoảng 4% nhân lực.

Thứ Năm, 29/01/2009 07:38
31 👨 250
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp