HTC có thể bị xử thua Apple

Đơn kiện "Quả táo" vi phạm bốn bằng sáng chế liên quan đến các chức năng cơ bản của điện thoại của HTC vừa bị ITC bác bỏ.

>>> ITC xem xét lại quyết định xử Apple thắng kiện HTC

HTC có thể bị xử thua Apple
Các bằng sáng chế mà HTC dùng để kiện Apple đều liên quan tới các chức năng cơ bản như gọi điện hay quản lý năng lượng. (Ảnh: Slashgear).

Uỷ ban Thương mại Quốc tế của Mỹ (ITC) đã đưa ra phán phán quyết rằng Apple không vi phạm bằng sáng chế của HTC. Nhà sản xuất Đài Loan đã kiện "Quả táo" vào năm 2010 với những bằng sáng chế liên quan đến những chức năng cơ bản như gọi điện hay quản lý năng lượng.

Theo Slashgear, ITC cho rằng iPad, iPhone và iPod không hề vi phạm bất cứ bằng sáng chế nào của HTC. Phán quyết cuối cùng sẽ được toà án đưa ra vào tháng 2/2012. Đây không phải vụ kiện duy nhất giữa nhà sản xuất Đài Loan và "Quả táo" nhưng là một bước lùi của HTC. Hãng này có thể mất đi một cơ hội để thoả thuận cũng như tự cứu mình khỏi lệnh cấm sắp được ban bố trong tương lai.

HTC có thể bị xử thua Apple
HTC là công ty đầu tiên bị Apple kiện. (Ảnh: Htcmania).

Đơn kiện liên quan đến bốn bằng sáng chế kể trên của HTC nhằm "phản pháo" việc Apple trước đó đã kiện nhà sản xuất Đài Loan vi phạm một số công nghệ của iPhone trên smartphone của mình. HTC sau đó đã kiện lại và yêu cầu toà án cấm nhập khẩu iPhone, iPod và iPad. Một số chuyên gia cho rằng, đơn kiện đầu tiên của HTC sử dụng những bằng sáng chế "không đủ mạnh" để chiến thắng công ty sản xuất iPhone.

Thêm vào đó, HTC cũng là công ty đầu tiên bị Apple kiện ra toà. Đây được coi là nhà sản xuất thiết bị Android có những bằng sáng chế yếu nhất trên thị trường. Gần đây công ty này đã mua lại S3 Graphics, một hãng sở hữu nhiều bằng sáng chế mà Apple đã từng vi phạm.

Cuộc chiến bằng sáng chế được Apple "khơi mào". Hãng này cùng với Samsung đã phải đối mặt nhau tại toà án nhiều quốc gia, trong đó bao gồm cả Mỹ. Mặc dù các nhà mạng như T-Mobile hay Verizon đều tỏ ra ủng hộ nhà sản xuất Hàn Quốc nhưng Samsung và HTC vẫn có nguy cơ bị cấm bán một số thiết bị của mình trên thị trường. Trước đó, Apple đã khiến Samsung bị cấm bán Galaxy Tab 10.1 tại hai thị trường Đức và Australia.

Thứ Tư, 19/10/2011 08:23
31 👨 146
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp