HP sa thải 9.000 nhân sự ở Mỹ

Đây là động thái đầu tiên của HP trong "chiến dịch" cắt giảm 27.000 nhân sự toàn cầu từ nay đến năm 2014.

HP sa thải 9.000 nhân sự ở Mỹ
Chiến dịch giảm nhân sự của HP sẽ khiến hàng vạn nhân sự mất việc.

Tiếp theo việc dừng hợp đồng với 9.000 nhân sự tại Mỹ, HP cũng đang lên kế hoạch giảm nhân sự hiện làm việc tại các nhà máy ở châu Âu với số lượng là 8.000 người.

Quá trình giảm lượng nhân công của HP bắt đầu từ tháng 10/2011 với số lượng người làm vào khoảng 350 nghìn, tăng đến gấp đôi kể từ năm 2007. Tuy nhiên, những khó khăn của nền kinh tế trong một năm trở lại đây khiến HP không thể tiếp tục giữ bộ máy cồng kềnh. Kế hoạch cắt giảm 8% lượng nhân sự (27 nghìn người) được HP đưa ra hồi tháng 5 năm nay được cho là nhằm tiết kiệm khoản chi phí tiền lương vào khoảng 3 đến 3,5 tỷ USD, tính đến năm 2014.

Hiện, mức lợi nhuận ròng của HP đến hết quý II của năm chỉ ở mức 1,6 tỷ USD, giảm đến 31% so với cùng kỳ một năm trước đó. Trong khi tổng doanh thu của hãng cũng chỉ đạt 30,7 triệu USD, thấp hơn 31,6 tỷ USD so với năm trước. Dự đoán về mức tăng trưởng cũng không được cao như kỳ vọng, trong khi mức giá cổ phiếu chỉ dao động trong khoảng từ 0,94 đến 0,97 USD mỗi đầu phiếu.

Thứ Tư, 27/06/2012 08:34
31 👨 116
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp