Harman thất thu quý I/2009

Hãng Harman sản xuất thiết bị âm thanh hi-end cho biết, hết quý I năm tài chính này, hãng đã mất khoảng 9 triệu USD.

Trong quý tài chính thứ nhất, kết thúc ngày 30/9, Harman đã mất khoảng 9 triệu USD. Ảnh: Techgadgets.


Báo cáo cho thấy trong cả quý, doanh số bán hàng của Harman đạt 757 triệu USD, giảm 13% nếu tính cả trượt giá, so với doanh số 869 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, so với quý 4 năm ngoái, doanh số này cũng tăng hơn được 13%.

Như vậy quý tài chính thứ nhất của năm 2009 (kết thúc 30/9) Harman đã mất khoảng 9 triệu USD so với con số 21 triệu USD, doanh số lợi nhuận trong quý tài chính đầu tiên năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Dinesh C. Paliwal, Chủ tịch, đồng thời là Giám đốc điều hành của hãng cho biết, các phân khúc thị trường chủ chốt vẫn ổn định và họ vẫn đang tiếp tục giành thêm thị phần. Mặc dù kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm, hãng vẫn đạt được hiệu quả tốt nhờ vào chính sách giảm chi phí trong khi vẫn tăng cường đầu tư cho đổi mới. Mức tiết kiệm chi phí lên tới 400 triệu USD và các sáng kiến điều hành hiệu quả ban hành từ tháng 6/2008 đã mang lại những lợi ích bền vững cho hãng.

Bộ phận tiêu dùng của Harman mới đây đã công bố chiến lược hướng tới khách hàng mới tại triển lãm IFA 2009 và đã nhận được số đơn đặt hàng trị giá tới 30 triệu USD ngay tại sự kiện này.

Thứ Ba, 03/11/2009 08:14
31 👨 86
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp