Hãng Sharp cắt giảm 5.000 nhân viên trên toàn cầu

Hãng điện tử Sharp của Nhật Bản sẽ cắt giảm 5.000 nhân viên, tương đương 9% lực lượng lao động của hãng này ở Nhật Bản và các nước khác vào cuối năm tài chính 2012 (kết thúc vào tháng 3/2013).

Hãng Sharp cắt giảm 5.000 nhân viên trên toàn cầu

Hãng này sẽ cho các nhân viên về hưu sớm và dùng các biện pháp khác để cải thiện kết quả kinh doanh ảm đạm do sự sụt giảm trong kinh doanh TV của hãng. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1950 Sharp phải áp dụng biện pháp cho nhân viên nghỉ hưu sớm.

Hãng Sharp cũng sẽ cắt giảm hơn nửa tiền lương cho các giám đốc với mức giảm 20-50% so với mức dự kiến 10 - 30% trước đó nhằm nhấn mạnh trách nhiệm điều hành.

Đối tượng bị cắt giảm là khoảng 57.000 nhân viên của hãng và các công ty thành viên ở Nhật Bản và nước ngoài. Ban đầu Sharp dự định cắt giảm 3.000 nhân viên chủ yếu ở Nhật Bản, nhưng sau đó quyết định tăng quy mô cắt giảm nhằm thúc đẩy các nỗ lực tái cơ cấu.

Với khoản lỗ ròng ở mức kỷ lục 376 tỷ yen trong năm tài chính 2011 (kết thúc vào cuối tháng 3/2012), Sharp có thể sẽ phải đối mặt với khoản lỗ ròng lớn khác trong doanh thu quý 1 tài khóa 2012 (từ tháng Tư đến tháng Sáu).

Để tái thiết kinh doanh, Sharp đã thỏa thuận thiết lập liên minh vốn và kinh doanh với công ty Hon Hai Precision Industry Co. của Đài Loan và đã bắt đầu xúc tiến hợp tác như cùng điều hành nhà máy sản xuất màn hình ở Sakai, tỉnh Osaka.

Công ty Hon Hai, thường được biết tới với thương hiệu quốc tế Foxconn, hiện cung cấp các sản phẩm cho hãng Apple Inc. và các nhà sản xuất hàng điện tử khác. Hon Hai đã mua 46,48% cổ phần của Sharp tại nhà máy Sakai và sẽ mua màn hình LCD sản xuất ở nhà máy này.

Thứ Sáu, 03/08/2012 11:30
31 👨 90
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp