Hãng Apple thăng hoa ở châu Á-Thái Bình Dương

Theo trang tin AllThingsD, doanh số tiêu thụ sản phẩm của hãng Apple tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tăng lên 14,3 tỷ USD trong năm tài chính 2011, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện giờ, thị trường châu Á-Thái Bình Dương đang chiếm 21% tổng lượng tiêu thụ sản phẩm trên toàn cầu của Apple.

Thành tích này cho thấy bước tiến mạnh mẽ của Quả táo tại khu vực có diện tích và dân số đứng đầu thế giới này, bởi hồi cùng kỳ năm ngoái, châu Á-Thái Bình Dương chỉ chiếm 13% tổng lượng tiêu thụ sản phẩm Apple. Trong khi đó, hồi năm 2009, tỷ lệ tương ứng là 7%.

Tại khu vực này, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan là những miền đất hứa đối với Apple, khi tỷ lệ tăng trưởng mức tiêu thụ liên tục tăng lên.

Trong năm tài chính 2009, Trung Quốc chỉ chiếm 2% tổng doanh số tiêu thụ sản phẩm Apple, song tới năm tài chính 2011, tỷ lệ này đã lên tới 12%.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng là nơi có nhiều người tiêu dùng rất hâm mộ Apple, dù cho nước này vừa phải gánh chịu những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới thị trường.

Ngoài ra, sự thành công của Apple cũng thể hiện ở những khu vực khác như châu Mỹ với mức tăng doanh số bán 56%, đạt doanh thu 13,8 tỷ USD, hay châu Âu với mức tăng doanh số bán 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu xét trên bản đồ tỷ lệ, châu Mỹ chiếm 35% tổng lượng tiêu thụ sản phẩm toàn cầu của Apple trong năm tài chính 2011, trong khi châu Âu chiếm 28%.

Thứ Ba, 01/11/2011 08:03
31 👨 191
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp