Hack máy tính trường học để... nâng điểm

Có vẻ như đây là một ý tưởng không tồi, nếu không muốn nói là quá thông minh: đột nhập vào hệ thống máy tính rồi sửa điểm của mình thành A.

Tuy nhiên, do một tính năng bên trong phần mềm lưu giữ hồ sơ điểm số của nhà trường, tay hacker này đã biến điểm của tất cả các học sinh khác... thành A hết. Tất nhiên, bản thân anh chàng chẳng hề hay biết chuyện này.

Và như vậy, nhờ một "tai nạn ngẫu nhiên" của phần mềm, tất cả các cô cậu học sinh trong Quận đều trở thành... Thiên tài với bảng điểm đỏ chói và rực rỡ. Ngay lập tức, các nhân viên phụ trách giáo dục của Quận Natomas dã đánh hơi thấy sự không bình thường tại đây, khi đột nhiên, họ thấy mình đang giảng dạy tới... 18.697 học giả lỗi lạc, thay vì hàng trăm học sinh lẹt đẹt như thông thường.

Các giáo viên đã nghĩ ngay đến việc có kẻ hack vào mạng dữ liệu, bởi ít nhất trước đó, trong khu vực đã từng xảy ra 4 vụ tương tự. 7 sinh viên đã bị buộc tội hoặc đang bị nhà trường cũng như nhân viên an ninh điều tra.

Tóm cổ cậu học trò ranh ma ít học nhưng đòi điểm cao này, cũng như những bạn bè mà cậu ta "truyền thụ kinh nghiệm", có vẻ như là một công việc không mấy khó khăn.

Bị đưa rai Toà án Vị thành niên Sacramento, cậu hacker tuổi teen đã lãnh án phạt 100 giờ lao động công ích và 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Thứ Sáu, 27/05/2005 15:03
54 👨 4.944
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp