Google và Facebook vẫn tiếp tục "gạ gẫm" Twitter

Ngày 10/2, theo Nhật báo Phố Wall, ban điều hành trang "tiểu blog" Twitter vẫn không ngăn được các "đại gia Internet" như Google và Facebook dòm ngó, với những lời đề nghị thâu tóm hấp dẫn.

Google và Facebook vẫn tiếp tục "gạ gẫm" Twitter
Twitter đang bị các "đại gia" Google và Facebook tranh nhau thâu tóm.

Vừa qua, các vị giám đốc của trang mạng xã hội lớn nhất thế giới và cỗ máy tìm kiếm phổ biến nhất thế giới đã có các cuộc gặp gỡ với những nhà lãnh đạo Twitter, mà theo Nhật báo Phố Wall mô tả là "những cuộc đàm phán cấp thấp," để đi tới thỏa thuận mua lại.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng là "những buổi làm việc của các bên đã không đi tới đâu cả."

Như vậy, Twitter vẫn giữ nguyên lập trường của họ như những gì CEO Dick Costolo đã từng phát biểu, đó là họ muốn phát triển như một doanh nghiệp độc lập, chứ không bị về tay một hãng khác để núp bóng.

Thời gian qua, tiểu blog này đã tăng trưởng rất mạnh mẽ, với giá trị tiềm năng được ước tính vào khoảng 8-10 tỷ USD.

Các nhà phân tích dự đoán, Twitter sẽ thu được 150 triệu USD trong năm 2011 từ nguồn lợi quảng cáo.

Hồi năm ngoái, Twitter được "bơm" thêm 200 triệu USD từ các nhà đầu tư để tăng cường sức phát triển, giúp cho trang tiểu blog đóng trụ sở tại San Francisco nâng giá trị hiện tại lên 3,7 tỷ USD.

Thứ Hai, 14/02/2011 08:32
31 👨 83
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp