Google "lụt" trong ý tưởng mới

Đến nay, hơn 150.000 ý tưởng đã đăng ký với Google dự thi Dự án 10^100 (10 to the 100) để giành phần thưởng 10 triệu USD.

Sau khi được bầu chọn trên mạng, một ban giám khảo sẽ chọn ra khoảng 5 người thắng cuộc vào năm 2009.

Hiện nay, các nhân viên của Google đang trong quá trình sàng lọc các ý tưởng dự thi thuộc 25 ngôn ngữ, chọn lấy 100 ý tưởng vào vòng bán kết vào ngày 27/1/2009. Giải thưởng sẽ được trao cho 5 ý tưởng vĩ đại nhất vào tháng 5- 2009.

Giám đốc marketing sản phẩm của Google Bethany Poole nói: Chúng tôi rất cảm động trước sự nhiệt tình mà mọi người dành cho Dự án 10^100. Con số hơn 150 nghìn ý tưởng thật sự đã vượt quá sự trông đợi của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất ấn tượng vì sự đa dạng và thông minh của các ý tưởng trên rất nhiều lĩnh vực, từ y tế đến năng lượng, giáo dục và môi trường.

Google đã phát động cuộc thi đầy tham vọng nói trên vào ngày 24- 9 vừa qua để chào mừng sinh nhật lần thứ 10 của hãng. Trong bản thông báo về Dự án 10^100, hãng tìm kiếm khổng lồ bày tỏ hy vọng sẽ thu hút và tài trợ cho các ý tưởng lớn, có tác động rộng rãi và tích cực đến cuộc sống của con người.

Trang web của dự án (http://www.project10tothe100.com/) gợi ý rằng những ý tưởng nên đề cập đến những vấn đề trọng đại như cung cấp lương thực và tạo dựng chỗ ở cho mọi người, cải thiện sức khỏe, tạo cơ hội được giáo dục, tăng cường hệ sinh thái và đẩy mạnh sử dụng năng lượng sạch.

Thí dụ, Google biểu dương sáng chế thùng lăn nước Hippo, một đồ dùng đựng nước, chứa được khoảng 90 lít nước và có thể lăn như bánh xe. Chiếc thùng này giúp người dân châu Phi dễ dàng đi lấy nước sạch về để sinh hoạt.

Trong tháng trước, trang web Dự án 10^100 có hơn 2,5 triệu lượt người truy cập và video trên trang này được xem hơn một triệu lượt. Những người truy cập phải mô tả vắn tắt ý tưởng của mình và trả lời 6 câu hỏi, trong đó có nội dung “nếu ý tưởng của bạn thành hiện thực, ai sẽ được hưởng lợi nhiều nhất và hưởng lợi như thế nào?”.

Phần việc khó khăn nhất của dự án bây giờ mới bắt đầu. Hơn 3000 nhân viên của Google từ hơn 50 văn phòng trên toàn thế giới, với sự giúp đỡ của một ban cố vấn sẽ phải chọn lọc từ kho ý tưởng khổng lồ này lấy 100 ý tưởng.

Bà Poole nói: Chúng tôi sẽ phải xem xét toàn bộ dữ liệu và đánh giá các ý tưởng dựa trên tính phạm vi, chiều sâu, tính khả thi, tác động cũng như tính lâu bền của chúng.

Vào ngày 27/1/2009, Google sẽ công bố 100 ý tưởng lọt vào vòng bán kết trên internet để tất cả mọi người có thể vào bình chọn. Sau đó, một ban giám khảo sẽ xem xét 20 ý tưởng được bầu chọn cao nhất để tìm ra 5 người thắng cuộc bào giữa tháng 2- 2009.

Khoản tiền thưởng 10 triệu USD sẽ được trao vào tháng 5/2009. Nếu như ban giám khảo quyết định trao thưởng cho 5 ý tưởng thì số tiền này sẽ được chia đều, mỗi ý tưởng 2 triệu USD; tuy nhiên, nếu chỉ có hai ý tưởng được chọn thì mỗi ý tưởng sẽ được nhận năm triệu USD...

Thứ Sáu, 24/10/2008 09:18
31 👨 405
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp