Google cảnh báo sự nguy hiểm của website bị hack

Báo cáo mới nhất của hãng tìm kiếm cho biết các hacker thường dùng trang web bị hack để phát tán mã độc nhiều hơn là tạo ra các website độc hại sẵn.

Theo Cnet, mặc dù chương trình Safe Browsing do Google mới triển khai phát hiện được gần 10.000 website độc hại mỗi ngày nhưng nó vẫn không khắc phục hoàn toàn được nguy cơ từ các trang web bị hack. Bản báo cáo mới nhất của hãng này chỉ ra có tới 60% website bị hack bị dùng để chứa mã độc trong khi 40% còn lại là để lừa đảo người dùng.

Google cảnh báo sự nguy hiểm của website bị hack
Các website bị hack có độ nguy hiểm còn cao hơn cả những trang web chứa sẵn mã độc. (Ảnh: Infotex).

Các cuộc tấn công thông qua website bắt đầu tăng mạnh lên đến hàng trăm từ cuối năm 2009. Cuối năm ngoái, con số này đã lên tới gần 6.000 nhưng sau đó đã giảm xuống chỉ còn 3.891 vào đầu tháng 6/2013. Nguồn tin cho biết hầu hết hacker đều tìm cách điều khiển những website mình tấn công để phát tán mã độc.

Theo tính toán tuần thứ 2 của tháng 6 năm nay, Google đếm được 39.247 website bị hack, ít hơn gần một nửa so với giữa tháng 7/2012 và thấp hơn nhiều so với mức 76.000 của tháng 6/2009.

Google cho biết thời gian phục hồi lại các website sau khi bị hack của những người quản trị cũng đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong 18 tháng gần đây tốc độ có phần chững lại.

Cụ thể, thời gian sửa website bị hack đã giảm từ 90 ngày vào năm 2008 xuống còn 12 ngày vào tháng 5/2009. Trong khi đó đến tháng 3/2013 con số này lại tăng lên thành 50 ngày.

Lời khuyên của Google cho các website bị hack:

Thứ Tư, 26/06/2013 11:00
31 👨 459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp