Go Daddy muốn rút khỏi Trung Quốc

Ngày 24-3, Công ty Go Daddy, nhà cung cấp dịch vụ Internet của Mỹ ở Trung Quốc, tuyên bố sẽ cắt một số hoạt động của họ ở nước này và chuyển sang một máy chủ ở Hong Kong.

Go Daddy là một trong những công ty chuyên bán tên miền lớn nhất thế giới. AFP dẫn lời bà Christine Jones, phó chủ tịch điều hành Go Daddy, cho biết công ty có ý định sẽ rời Trung Quốc và ngưng bán tên miền “.cn” ở nước này do Trung tâm thông tin mạng Internet Trung Quốc (CNNIC) yêu cầu Go Daddy cung cấp thông tin về khách hàng của họ.


Bà Christine Jones, phó chủ tịch điều hành Go Daddy

Bà Jones cho biết trang web Go Daddy đã bị thiệt hại nặng nề trong vụ tin tặc tấn công hồi cuối năm 2009 tại Trung Quốc. Go Daddy đã được CNNIC ủy quyền để cung cấp các dịch vụ đăng ký tên miền “.cn” từ năm 2005 và hiện đang quản lý khoảng 27.000 tên miền loại này.

Trong cuộc điều trần trước ủy ban của Hạ viện Mỹ ngày 24-3, bà Jones cho biết Go Daddy có thể sẽ ngưng việc tiếp nhận đăng ký tên miền mới ở Trung Quốc nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng của họ.

Phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận gì về động thái này của Go Daddy.

Thứ Sáu, 26/03/2010 09:00
51 👨 332
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp