Giới phân tích giảm lượng xuất xưởng chip và PC

Hãng tin AP vừa cho hay, nhiều công ty nghiên cứu thị trường đã quyết định giảm lượng xuất xưởng chip và máy tính cá nhân (PC) trong năm nay, khiến cho những kỳ vọng về một năm 2012 tốt lành với các hãng sản xuất chip và PC bỗng chốc tan biến.

Giới phân tích giảm lượng xuất xưởng chip và PC

Công ty nghiên cứu IHS iSuppli nói rằng, tổng lượng xuất xưởng chip toàn cầu sẽ bị sụt 0,1% trong năm nay.

Trong khi ở những dự báo trước đó, thị trường chip được cho là sẽ tăng trưởng 3%.

Đáng chú ý, nếu như nhận định mới nhất của IHS iSuppli trở thành sự thực thì đây sẽ là lần sụt giảm đầu tiên của thị trường chip thế giới kể từ đợt suy thoái hồi năm 2009.

Theo iSuppli, lý do chính dẫn tới sự thụt lùi nói trên là do lượng tiêu thụ yếu kém của các sản phẩm PC truyền thống.

Trong khi đó, một hãng nghiên cứu thị trường khác là IDC cũng tỏ ra đồng tình với IHS iSuppli, khi họ vừa dự báo tổng lượng xuất xưởng PC trong năm nay sẽ chỉ tăng trưởng 0,9%.

Hồi tháng Ba vừa qua, IDC từng kỳ vọng thị trường PC sẽ có thành tích tăng lượng xuất trong năm 2012 tới 5%.

Theo IDC, thực tế trong thời gian qua, tình trạng tiêu thụ PC không mấy khả dĩ, và kể cả khi hệ điều hành Windows 8 của Microsoft trình làng thì tác động tích cực từ nền tảng này tới thị trường PC cũng không mạnh mẽ như kỳ vọng.

Thứ Hai, 27/08/2012 07:51
31 👨 100
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp