Giá trị vốn hóa của Apple vượt ngưỡng 500 tỷ USD

Giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã đạt 506 tỷ USD trong cuối phiên giao dịch buổi sáng 29/2, khi giá cổ phiếu của hãng này tăng 1,3%, tương đương 7 USD, lên 542,41 USD.

Giá trị vốn hóa của Apple vượt ngưỡng 500 tỷ USD

Trước đó, Apple đã là công ty giá trị nhất trên thế giới. Khoảng cách giữa họ và Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil đứng thứ hai đã được nới rộng nhanh chóng trong tháng vừa qua, khi các nhà đầu tư nghiên cứu báo cáo của Apple về doanh số bùng nổ của iPhone và iPad trong dịp nghỉ lễ.

Hơn nữa mới đây, Apple đã khơi dậy niềm hy vọng giới đầu tư rằng hãng này có thể sẽ chia cổ tức, lần đầu tiên kể từ năm 1995.

Apple là tập đoàn thứ sáu ở Mỹ có giá trị vốn hóa thị trường đạt mốc 500 tỷ USD, nhưng là công ty duy nhất xứng đáng với con số đó ở những mức giá hiện tại.

Exxon, hiện có giá trị hơn 410 tỷ USD, chỉ vượt mốc 500 tỷ USD trong hai giai đoạn ngắn ngủi vào cuối năm 2007.

Đối thủ của Apple là Microsoft cũng chỉ cán mốc 500 tỷ USD trong chớp nhoáng vào cuối năm 1999 và một lần nữa trong đầu năm 2000. Người khổng lồ phần mềm thậm chí còn tăng vọt lên 600 tỷ USD nhưng chỉ trong một ngày. Hãng nay hiện có giá trị 267 tỷ USD.

Thứ Năm, 01/03/2012 11:35
31 👨 143
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp