Facebook treo giải thưởng 1 tỷ đồng dành cho ai tìm được lỗ hổng dữ liệu mới

Sau vụ bê bối rò rỉ dữ liệu của hơn 87 triệu người dùng, Facebook đã và đang cố gắng để sửa chữa lỗi lầm và lấy lại niềm tin của người dùng. Mới đây, một chương trình mang tên Data Abuse Bounty (Săn lỗi lạm dụng dữ liệu) của Facebook đã được triển khai. Theo đó, bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào tìm được lỗ hổng dữ liệu mới sẽ được trao giải thưởng trị giá tới 40.000 USD.

Vậy những lỗ hổng như thế nào thì sẽ được trao giải?

Theo thông tin từ Facebook, những lỗ hổng dữ liệu có mức ảnh hưởng trên 10.000 người dùng và được xếp vào dạng "hành động ăn cắp và lợi dụng dữ liệu", tuỳ theo mức độ sẽ được trả thưởng từ 500 tới 40.000 USD.

Những trường hợp không liên quan như lỗi lập trình, cố tình cài virus hay mã độc… sẽ không được tính vào.

Bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào tìm được lỗ hổng dữ liệu mới sẽ được trao giải thưởng

Đây được coi là hành động khôn ngoan của Facebook, họ tận dụng cộng đồng người dùng rộng lớn của mình để tìm ra lỗi, số lượng người dùng tích cực của Facebook là rất lớn.

Nếu phát hiện được lỗ hổng dữ liệu nào của Facebook, bạn có thể báo cáo ở trang điều khoản chương trình Whitehat của họ.

Săn lỗi lạm dụng dữ liệu

Xem thêm:

Thứ Sáu, 20/04/2018 08:05
31 👨 264
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ