Đối thủ mới của tai nghe Beats by Dre

Với thiết kế Live Beat System đặc biệt, 2 mẫu tai nghe JVC HA-SZ200 và HA-SZ1000 không chỉ mang lại âm thanh độ chi tiết cao mà còn góp phần cải thiện đáng kể chất lượng nốt trầm.

HA‐SZ2000 và HA‐SZ1000 là 2 mẫu tai nghe chụp tai mới vừa được JVC tung ra thị trường nhằm cạnh tranh trực tiếp với model Beats by Dre, vốn nổi tiếng với khả năng tái tạo các nốt trầm đầy uy lực. Về ngoại hình, bộ đôi tai nghe mới đều có chung thiết kế dạng arround-ear (2 củ tai lớn ôm trọn vành tai người dùng), với bộ cánh đen tuyền chủ đạo cùng nội thất bọc da trông khá sang trọng.

Đối thủ mới của tai nghe Beats by Dre
JVC HA‐SZ2000 (bên trái) và HA-SZ1000. (Ảnh: JVC).

Điểm khác biệt duy nhất giữa 2 phiên bản tai nghe này chính là phần khung treo củ tai của model HA‐SZ2000 cùng sử dụng tông màu đen và có thêm “đường chỉ” vàng nổi bật (khung treo củ tai của HA‐SZ1000 sử dụng tông màu xám bạc, mặt ngoài củ tai sơn bóng).

Tuy có thiết kế ngoại hình khá cồng kềnh (HA‐SZ2000 nặng khoảng 480g và HA‐SZ1000 nặng khoảng 450g); nhưng cả 2 mẫu tai nghe này đều cho phép người dùng xếp gọn 2 củ tai mỗi khi cần di chuyển thiết bị. JVC còn ưu ái trang bị thêm phần đệm mút dày và êm cho 2 củ tai cũng như vòm chụp đầu của sản phẩm - Nhằm giảm thiểu tối đa sức ép lên vành tai người nghe.

Cáp tín hiệu âm thành chiều dài 1,2m trên mỗi bộ tai nghe đều sử dụng vật liệu lõi đồng tinh khiết Oxygen-Free Copper (riêng lõi đồng trong dây cáp của HA‐SZ2000 còn được mạ bạc). Đầu cắm 3,5mm mạ vàng sáng bóng nhằm tăng cường khả năng tiếp xúc và truyền dẫn tín hiệu.

Đối thủ mới của tai nghe Beats by Dre
Thiết kế Live Beat System bên trong mỗi củ tai của từng sản phẩm cho thấy 2 driver đường kính khác nhau cùng 2 ống thông hơi (Double Bass Reflex). (Ảnh: JVC).

Để có thể tái tạo những nốt trầm uy lực mà không gây ảnh hưởng đến các dải tần khác, JVC đã sử dụng thiết kế tên gọi Live Beat System trên cả 2 bộ tai nghe này. Cơ bản Live Beat System là một cấu trúc thiết kế khá phức tạp, kết hợp giữa một driver 55mm hoạt động như một loa sub (Double Bass Reflex) cùng một driver đường kính 30mm màng loa làm từ vật liệu sợi carbon nano chuyên thể hiện các dải tần còn lại.

Tất cả các thành phần của thiết kế này được gói gọn trong mỗi củ tai của từng sản phẩm. Trong số 2 mẫu tai nghe này, HA‐SZ2000 có dải tần đáp ứng rộng nhất (4Hz - 35.000Hz); riêng model HA‐SZ1000 có dải tần hẹp hơn chút đỉnh (5Hz - 33.000Hz). Đi kèm mỗi sản phẩm còn có thêm túi vải bảo vệ khá tiện lợi cho nhu cầu sử dụng di động. Phiên bản HA‐SZ2000 có giá thành khoảng 368 USD, riêng model HA‐SZ1000 có giá chỉ 263 USD.

Thứ Bảy, 15/06/2013 09:10
31 👨 227
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp