Đòi bồi thường 40 triệu USD vì bị ghét trên Facebook

Một luật sư người Mỹ đã đệ đơn kiện mạng xã hội lớn nhất thế giới sau khi nhiều thành viên lập nhóm "I Hate Jack Thompson" (Tôi không ưa Jack Thompson) trên website này.

Theo đơn kiện, nhóm I Hate Jack Thompson được lập từ năm 2006, sau khi ông này tham gia phỏng vấn trong chương trình 60 Minutes bày tỏ quan điểm chống lại ngành công nghiệp game.

Thompson từng gửi fax yêu cầu Facebook xóa sổ nhóm này nhưng không thấy có phản hồi. Ông đòi mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay phải trả số tiền khổng lồ để bù đắp cho những gì ông phải chịu đựng và khẳng định nhà quản trị website thất bại trong việc kiểm soát nội dung.

I Hate Jack Thompson cho phép các thành viên đăng những thông điệp đả kích Thompson bằng những ngôn ngữ mà ông cho là mang tính đe dọa như "Thompson đáng bị đập vào mặt bằng Atari 2600".


Trên Facebook có rất nhiều nhóm hâm mộ/phản đối một nhân vật, website nào đó.

"Đây là cáo buộc vô căn cứ và chúng tôi sẽ bảo vệ quan điểm của mình tới cùng", đại diện Facebook tuyên bố.

Thứ Sáu, 02/10/2009 16:01
11 👨 369
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp