Doanh thu ngành sản xuất chip giảm thê thảm

Suy thoái kinh tế toàn cầu đã đổ dồn gánh nặng lên vai ngành công nghiệp bán vi mạch, khiến cho lợi nhuận giảm một cách thê thảm trong quý đầu năm nay.

Thông tin trên được Gartner công bố trong bản báo cáo ngày 9/4, theo đó lợi nhuận của ngành sản xuất chip toàn cầu được dự đoán sẽ giảm mạnh trong năm nay. Doanh thu quý 1/2009 của ngành công nghiệp này chỉ đạt 45,2 tỉ USD, giảm hơn 20 tỉ USD (65,5 tỉ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo Gartner, doanh thu ngành sản xuất chip sẽ đạt mức giảm tối đa vào giữa năm nay, rồi sau đó tăng từ từ, và đến quý 2/2010 sẽ tăng trở lại. Năm nay, doanh thu của ngành này được dự đoán chỉ đạt 194,5 tỉ USD, giảm 24,1% so với doanh thu năm 2008. Đây là mức giảm doanh thu tồi tệ nhất của ngành sản xuất chip toàn cầu tính từ năm 2001 trở lại đây. 8 năm trước đây, doanh thu của ngành này đã đạt mức kỷ lục tăng trưởng 32,5%.

Gartner cũng nhận định rằng do mức chi cho các sản phẩm như PC và điện thoại di động giảm nên doanh thu của ngành sản xuất chip cũng giảm theo. Hiện tại, các sản phẩm kiểu này đang chiếm tới 1/3 doanh thu của ngành công nghiệp này.

Các khoản chi dành cho sản phẩm PC sẽ tăng trở lại sau khi đã giảm xuống mức thấp nhất vào quý đầu năm nay. Trong khi đó, mức giảm chi tiêu cho ĐTDĐ sẽ đạt đáy vào quý 3 năm nay, và điều này sẽ tác động tiêu cực tới doanh thu của ngành sản xuất chip trong năm 2009.

Gartner còn nhận định rằng do lợi nhuận và doanh thu giảm nên sẽ xuất hiện xu thế sáp nhập các hãng với nhau. Gartner không nói rõ công ty nào sẽ bị cuốn theo vòng xoáy này, mà chỉ nói rằng kể cả những “đại gia” có tiếng cũng không thoát khỏi quy luật của thị trường. Sáp nhập là chiến lược quan trọng giúp các giảm chi phí mua bản quyền trí tuệ, và giảm tính cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Đứng trước xu hướng đó, các nhà sản xuất chip sẽ phải giảm công suất các nhà máy, thậm chí sẽ phải đóng cửa một vài nhà máy trong bối cảnh kinh tế suy thoái như hiện nay.

Cũng trong báo cáo ngày 9/4, Gartner cho biết Intel là công ty có doanh thu cao nhất năm 2008 trong số các hãng sản xuất chip; tiếp sau là Samsung, Toshiba và Texas Instruments (TI). Doanh thu năm 2008 của Intel là 33,8 tỉ USD, giảm 0,5% so với năm ngoái. Trong khi đó, Samsung chỉ đạt 17,4 tỉ USD, giảm 15% so với năm ngoái. Toshiba và TI giảm lần lượt là 10,3% và 10%. Doanh thu toàn bộ ngành sản xuất chip năm 2008 chỉ đạt 255 tỉ USD, giảm 5,4% so với năm 2007.

Thứ Sáu, 10/04/2009 08:52
31 👨 352
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp