Doanh số máy tính để bàn tăng vọt trong tháng 2

Ngày 18/3, Công ty nghiên cứu thị trường NDP Group cho biết doanh số bán máy tính để bàn trong tháng 2 đã tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái bất chấp có những nhận định rằng loại máy tính này đang bị máy tính xách tay, điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác làm cho lỗi thời.

Phó Chủ tịch NDP Stephen Baker cho hay: “Máy tính để bàn đã có mức tăng trưởng khách hàng đáng kinh ngạc trong năm 2010, trong đó máy tính hiệu iMac đã có con số tăng trưởng đầy ấn tượng.”

Theo NDP, doanh số máy tính cá nhân chạy các hệ điều hành của Microsoft Window và máy tính để bàn Macintosh do Apple sản xuất đều tăng trong tháng 2.

Việc Microsoft hồi tháng 10/2009 ra mắt hệ điều hành Windows 7 mới nhất đã khiến doanh số máy tính cá nhân để bàn tăng vọt.

Ngoài ra, NPD còn cho rằng nguyên nhân dẫn đến con số ấn tượng trên còn do giá trị đồng USD tăng 33% nên dẫn tới giá bán máy cũng cao hơn.

Thứ Sáu, 19/03/2010 14:59
31 👨 265
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp