Dish trả giá mua Sprint nhằm "trêu ngươi" SoftBank

Sau khi nhà mạng hàng đầu Nhật Bản là SoftBank công bố kế hoạch thâu tóm Sprint, hãng viễn thông lớn thứ ba của Mỹ, nhà cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh Dish Network đã bất ngờ có động thái “trêu ngươi.”

Dish trả giá mua Sprint nhằm "trêu ngươi" SoftBank

Vào ngày 15/4, Dish đã đưa ra thông cáo báo chí cho biết họ vừa ra giá tổng cộng là 25,5 tỷ USD để mua lại Sprint, qua đó trực tiếp thách thức kế hoạch của SoftBank.

Trong số tiền trên thì 17,3 tỷ USD là tiền mặt, còn 8,2 tỷ USD được tính thông qua cổ phiếu. Như vậy, nếu xét ra thì Dish sẽ ra giá tới 7 USD trên mỗi cổ phiếu cho cổ đông Sprint, một số tiền hấp dẫn hơn đáng kể so với đề nghị chỉ 4,03 USD trên mỗi cổ phiếu của SoftBank.

Ngay sau thông tin nói trên, giá cổ phiếu Sprint đã tăng tới hơn 12,5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa của ngày 15/4.

Trong khi đó, chắc chắn động thái “chọc gậy bánh xe” này của Dish sẽ khiến SoftBank mất ăn mất ngủ khi họ tưởng như đã nắm chắc được thương vụ mua lại Sprint của mình.

Thứ Ba, 16/04/2013 08:35
31 👨 77
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp