Điện tử toàn cầu trong cơn bão khủng hoảng

Hai nền công nghiệp điện tử mạnh nhất thế giới Nhật Bản và Hàn Quốc đang hứng chịu hậu quả của khủng hoảng kinh tế, điển hình là thua lỗ, sa thải, phá sản, đóng cửa nhà máy.

Tính đến nay, hầu hết tất cả các hãng điện tử công nghệ trên thế giới đều đã phải cắt giảm nhân sự do tình hình kinh doanh tồi tệ. Bị ảnh hưởng nặng nề nhất đến giờ này có lẽ là những doanh nghiệp của Hàn Quốc và Nhật Bản. Bản danh sách này chắc chắn sẽ còn dài hơn nữa trong những tháng sắp tới.

Nhật Bản

Panasonic

Theo bản tin của Bloomberg phát ngày 4/2/2009, hãng sản xuất hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất Nhật Bản, đồng thời cũng là lớn nhất thế giới – Panasonic Corp đã tuyên bố sẽ sa thải 15.000 việc làm và dự báo khoản thua lỗ đầu tiên trong vòng 6 năm qua với mức thiệt hại có thể lên đến 380 tỷ yên (4,3 tỷ USD).

Theo ước tính của Panasonic, doanh số bán ra của hãng trong năm tài khóa 2008 (tính đến hết ngày 31/3/2008) sẽ giảm khoảng 15%, và khiến giá cổ phiếu của hãng giảm khoảng 33% xuống còn 30 yên/cổ phiếu.

Sony

Ngày 9/12/2008, Sony – hãng điện tử lớn thứ 2 toàn cầu ra thông báo sa thải 16.000 nhân viên (50% trong số này là nhân viên chính thức) cùng với mức sụt giảm lợi nhuận lên đến 59% của năm tài khóa 2008. Kế hoạch cắt giảm nhân viên của Sony là một phần trong chương trình tiết kiệm 100 tỷ yên (khoảng 1,1 tỷ USD). Cùng với đó, Sony dự tính sẽ đóng cửa nhiều nhà máy của hãng trên khắp thế giới.

Hôm 4/2 vừa qua, Sony cũng thông báo giảm mức doanh thu dự kiến của hãng xuống thêm 8,8% do việc mặt hàng TV giảm giá dẫn đến việc mặt hàng này không mang về lợi nhuận.

Hitachi

Ngày 30/1, Hitachi – một hãng điện tử Nhật Bản khác tuyên bố cắt giảm 7.000 việc làm cùng với mức thua lỗ dự tính có thể lên đến 700 tỷ yên (7,8 tỷ USD). Số nhân viên bị bắt giảm nằm trong nhóm các bộ phận sản xuất trang bị cho xe hơi và điện tử. Trước đó, Hitachi đã dự tính lãi ròng của hãng trong năm tài khóa 2008 có thể đạt 15 tỷ yên.

Hãng này cũng dự tính sẽ cắt giảm chi tiêu khoảng 200 tỷ yên và giảm số lượng các nhà máy phụ trợ từ 910 hiện nay xuống còn 700 vào tháng 3/2010.

NEC

Cũng trong ngày 30/1, hãng điện tử NEC tuyên bố sẽ cắt giảm 20.000 nhân viên toàn cầu nhằm ngăn chặn những khoản lỗ kỷ lục từ bộ phận sản xuất thiết bị bán dẫn. Riêng trong 2 tháng 11 và 12/2008, NEC đã lỗ khoảng 130 tỷ yên (1,46 tỷ USD) cùng với đó là khoản lỗ 5,2 tỷ yên của năm trước.

Quyết định sa thải 20.000 việc làm có thể sẽ giúp hãng tiết kiệm được khoảng 80 tỷ yên trong vòng 2 năm tới.

Toshiba

Bị ảnh hưởng bởi mức suy giảm doanh số sản phẩm bán dẫn, tập đoàn điện tử Toshiba của Nhật Bản đã buộc phải sa thải 4.500 việc làm. Cùng với đó là mức thua lỗ kỷ lục khoảng 280 tỷ yên (3,13 tỷ USD) cho năm tài khóa 2008 thay cho mức dự báo lãi 70 tỷ yên mà họ đã đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái.

Với những lý do đó, Toshiba dự tính sẽ cắt giảm chi tiêu cho năm tài chính 2009 xuống chỉ còn 230 tỷ yên (năm 2008 là 455 tỷ yên). Trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D), Toshiba cũng buộc phải cắt giảm chi tiêu từ 390 tỷ yên của năm tài chính 2008 xuống còn 320 tỷ yên trong năm 2009.

Hàn Quốc

Samsung

Cũng giống như những “người hàng xóm” Nhật Bản, các hãng điện tử Hàn Quốc cũng đang phải gánh chịu những tác động của cuộc khủng hoảng.

Ngày 23/1/2009, hãng điện tử lớn nhất Hàn Quốc Samsung cũng đã thông báo, lần đầu tiên kể từ năm 2000 , hãng đã có một quý kinh doanh thua lỗ. Theo thông báo của Samsung, trong 2 tháng 10 và 11 mức lỗ ròng của họ đã lên đến 22,2 tỷ won (16,2 triệu USD).

LG

Tập đoàn điện tử lớn thứ 2 Hàn Quốc trong tháng 1 vừa qua đã tuyên bố công ty chuyên sản xuất màn hình và TV của họ đã thua lỗ kỷ lục. Trong 3 tháng cuối năm 2008, LG Display đã lỗ khoảng 684 tỷ won (499 triệu USD), cao hơn cả mức dự báo 645 tỷ won mà các chuyên gia nghiên cứu thị trường đã dự tính trước đó.

Hà Lan

Phillips

Hãng điện tử nổi tiếng của Hà Lan, Phillips – nhà sản xuất bóng đèn chiếu sáng lớn nhất thế giới ngày 26/1 đã thông báo sẽ cắt giảm 6.000 việc làm do ảnh hưởng của khoản lỗ 1,47 tỷ euro (1,9 tỷ USD) riêng trong quý IV năm 2008. Hiện tại, Phillips có tổng số khoảng 121.000 nhân viên trên khắp các chi nhánh toàn cầu.

Thứ Sáu, 06/02/2009 08:47
31 👨 220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp