Điện thoại sử dụng năng lượng từ Coca

Chúng ta đã nghe tới ý tưởng quay pin để sạc điện, một ý tưởng hết sức độc đáo và ấn tượng. Tuy nhiên, một ý tưởng mới còn hay hơn nhiều. Điện thoại của bạn sẽ không dùng pin bình thường nữa mà thay vào đó là dung dịch (nước đường, coca...), chỉ việc đổ nước vào ống, năng lượng sẽ được sản sinh và dùng cho điện thoại.

Coca là thức uống chứa rất nhiều carbohydrate

Người phát minh ra công nghệ này là Daizi Zheng, một chàng thanh niên Trung Quốc đam mê nghiên cứu công nghệ. Chiếc điện thoại sử dụng công nghệ pin mới của anh sẽ có dạng hình ống (xi-lanh) gắn liền với điện thoại. Người dùng chỉ đơn giản đổ các hợp chất chứa carbohydrate (đường) như coca, nước có chứa đường..., sau đó là chất xúc tác vào trong ống, các phản ứng hóa học xảy ra sau đó sẽ tạo ra nguồn điện cho điện thoại. Nếu được hiện thực hóa thì đây là loại pin thân thiện với môi trường vì chỉ dùng dung dịch chứa đường, không như những loại pin Li-ion hiện nay.

Một số hình ảnh:

Thứ Tư, 13/01/2010 11:16
31 👨 285
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp