Điện thoại siêu rẻ đua nhau trình làng

Số lượng các loại điện thoại di động siêu rẻ được bán ra thị trường sẽ tăng nhanh lên hơn 360 triệu chiếc vào năm 2015, tương ứng với tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2015 là 22%. Trong khi đó, số lượng điện thoại giá rẻ sẽ chỉ đạt con số 249 triệu chiếc vào cùng thời điểm trên.


Ảnh minh họa.

Một báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường ABI Research cho thấy, doanh số bán điện thoại di động trên toàn thế giới đang bắt đầu hồi phục sau suy thoái kinh tế. Những vùng kinh tế đang nổi sẽ có nhu cầu tiêu thụ lớn đối với dòng điện thoại bình dân này.

Các thị trường trọng điểm đối với các thiết bị bình dân gồm có Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Phi, Mỹ Latinh, và một số nền kinh tế đang phát triển ở châu Á.

Trong khi nhiều thị trường đang nổi tăng đáng kể về số thuê bao di động, thì vẫn còn một phần lớn dân số vẫn chưa mua được thiết bị di động cũng như sử dụng dịch vụ di động.

Việc giảm giá trong phân khúc thị trường này sẽ giúp cho điện thoại di động có thể đến được với ngay cả những người có thu nhập thấp trong các nền kinh tế đang nổi, theo Phó Chủ tịch Kevin Burden của ABI.

Hơn nữa, các tính năng và khả năng của các thiết bị loại này vẫn tiếp tục được cải thiện, cung cấp những trải nghiệm phong phú hơn và ngày càng đáp ứng được nhiều nhu cầu của người dùng cuối.

Tuy nhiên, áp lực giảm giá các thiết bị bình dân sẽ kéo dài trong nhiều năm tới. Phân khúc giá thấp được xác định là các thiết bị có giá thấp hơn 60USD và dự kiến sẽ giảm xuống 40USD vào năm 2015.

Phân khúc giá siêu rẻ hiện gồm các điện thoại có giá khoảng 25USD hoặc thấp hơn. Mức ngưỡng đánh giá này sẽ hạ xuống còn 15USD trong mấy năm tới. Trong phân khúc này, đặc trưng còn là sự cạnh tranh giữa các hãng sẽ ngày càng nhiều, khi hãng nào cũng đua nhau tung ra các dòng điện thoại giá thấp nhất.

Theo ông Burden, phân khúc điện thoại bình dân rõ ràng đang phát triển. Những hãng sản xuất mới gia nhập đã tạo ra cú hích cho thị trường này và đang làm lung lay vị trí thống trị của một số nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) truyền thống.

Để cạnh tranh, các hãng điện thoại phải tiếp tục tìm kiếm những hiệu quả trong việc sản xuất và quy trình cung cấp trong khi vẫn phải duy trì được chất lượng.

Ngoài ra, sự đa dạng về khách hàng đối với các thiết bị bình dân lại yêu cầu các OEM và ODM (nhà sản xuất thiết kế gốc) phân chia thị trường để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng.

Theo Số lượng các loại điện thoại di động siêu rẻ được bán ra thị trường sẽ tăng nhanh lên hơn 360 triệu chiếc vào năm 2015, tương ứng với tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2015 là 22%. Trong khi đó, số lượng điện thoại giá rẻ sẽ chỉ đạt con số 249 triệu chiếc vào cùng thời điểm trên.

Một báo cáo của hãng nghiên cứu thị trường ABI Research cho thấy, doanh số bán điện thoại di động trên toàn thế giới đang bắt đầu hồi phục sau suy thoái kinh tế. Những vùng kinh tế đang nổi sẽ có nhu cầu tiêu thụ lớn đối với dòng điện thoại bình dân này.

Các thị trường trọng điểm đối với các thiết bị bình dân gồm có Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Phi, Mỹ Latinh, và một số nền kinh tế đang phát triển ở châu Á.

Trong khi nhiều thị trường đang nổi tăng đáng kể về số thuê bao di động, thì vẫn còn một phần lớn dân số vẫn chưa mua được thiết bị di động cũng như sử dụng dịch vụ di động.

Việc giảm giá trong phân khúc thị trường này sẽ giúp cho điện thoại di động có thể đến được với ngay cả những người có thu nhập thấp trong các nền kinh tế đang nổi, theo Phó Chủ tịch Kevin Burden của ABI.

Hơn nữa, các tính năng và khả năng của các thiết bị loại này vẫn tiếp tục được cải thiện, cung cấp những trải nghiệm phong phú hơn và ngày càng đáp ứng được nhiều nhu cầu của người dùng cuối.

Tuy nhiên, áp lực giảm giá các thiết bị bình dân sẽ kéo dài trong nhiều năm tới. Phân khúc giá thấp được xác định là các thiết bị có giá thấp hơn 60USD và dự kiến sẽ giảm xuống 40USD vào năm 2015.

Phân khúc giá siêu rẻ hiện gồm các điện thoại có giá khoảng 25USD hoặc thấp hơn. Mức ngưỡng đánh giá này sẽ hạ xuống còn 15USD trong mấy năm tới. Trong phân khúc này, đặc trưng còn là sự cạnh tranh giữa các hãng sẽ ngày càng nhiều, khi hãng nào cũng đua nhau tung ra các dòng điện thoại giá thấp nhất.

Theo ông Burden, phân khúc điện thoại bình dân rõ ràng đang phát triển. Những hãng sản xuất mới gia nhập đã tạo ra cú hích cho thị trường này và đang làm lung lay vị trí thống trị của một số nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) truyền thống.

Để cạnh tranh, các hãng điện thoại phải tiếp tục tìm kiếm những hiệu quả trong việc sản xuất và quy trình cung cấp trong khi vẫn phải duy trì được chất lượng.

Ngoài ra, sự đa dạng về khách hàng đối với các thiết bị bình dân lại yêu cầu các OEM và ODM (nhà sản xuất thiết kế gốc) phân chia thị trường để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng.

Thứ Tư, 15/12/2010 10:31
31 👨 206
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp