Điện thoại di động giết người?

Bạn đừng ngạc nhiên nếu được yêu cầu trình điện thoại và làm một cuộc gọi ngay trước mặt các nhân viên an ninh tại sân bay. Một khẩu súng trá hình điện thoại di động nghe giống như chuyện của điệp viên 007, nhưng đó là những gì các nhân viên kiểm tra an ninh được khuyến cáo phải cảnh giác.

Tờ Time (Mỹ) dẫn các nguồn tin nói một số khẩu súng – điện thoại di động đã được tìm thấy trong các cuộc bố ráp truy tìm ma tuý tại Hà Lan, Anh và Đức đã được “giới thiệu” cho các nhân viên an ninh Mỹ trong năm 2003. Khẩu súng này giống hệt điện thoại di động, chỉ nặng hơn một chút, được sản xuất tại Croatia và được bóp cò bằng cách nhấn các nút bấm. Nó có thể bắn một lúc bốn phát đạn nòng 22 ly.

Các chuyên gia an ninh Mỹ nói hiện thời những máy soi hành lý tại các phi trường có thể phát hiện những khẩu súng – điện thoại này cùng những thiết bị giả dạng vũ khí khác trong hình dạng máy tính, máy ảnh, máy vi tính cá nhân... Trong tương lai, nếu muốn nhanh chóng thoát qua hàng rào an ninh tại các phi trường, bạn có thể muốn bỏ lại những đồ dùng này ở nhà, kể cả điện thoại di động!.

Thứ Ba, 27/01/2004 01:32
31 👨 424
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp