Dell: Lợi nhuận quý II/08 giảm hơn 17%

Hãng sản xuất máy tính Dell cho biết lợi nhuận quý II giảm hơn 17% do giá bán máy tính để bàn giảm và tương tự giá cổ phiếu Dell trên Wall Street cũng giảm.

Trong thời gian ba tháng qua kết thúc vào ngày 1/8, lợi nhuận Dell giảm xuống còn 616 triệu USD, tức 31%/cổ phiếu, thấp hơn so với 746 triệu USD, hay 32%/cổ phiếu ở thời gian này năm trước.

Như vậy, tình hình kinh doanh của Dell vẫn tiếp tục giảm nhưng giảm ít hơn so với các chuyên gia dự đoán trên Thomson Reuters, rằng lợi nhuận của Dell trong quý này sẽ giảm tới 36%/cổ phiếu.

Trên thị trường Wall Street, trong phiên giao dịch đêm qua giá cổ phiếu Dell giảm 2,50 USD, tức 10% xuống còn 22,71 USD. Ở phiên giao dịch trước đó, đã giảm 42% xuống gần mức 25,21 USD.

Điều đáng chú ý là doanh thu của Dell lại tăng 11% lên mức 16,4 tỷ USD, cao hơn so với dự doán của Wall Street, khoảng 15,9 tỷ USD. Tuy nhiên, Dell cho biết chi phí hoạt động tăng mạnh đã làm lợi nhuận quý II giảm đến mức thấp nhất trong 6 quý qua.

Trong suốt ba tháng qua, Dell cũng đối phó với việc giảm giá PC bằng cách cắt giảm chi phí để tăng lợi nhuận. Vì thế, các nhà phân tích đã dự đoán lợi nhuận của Dell sẽ giảm ở mức 18,4% như quý trước, nhưng thực tể chỉ giảm xuống còn 17,2%.

Giám đốc tài chính Brian Gladden cho biết Dell đã thay đổi "chiến lược giá" tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi để tăng tốc độ phát triển so với đối thủ cạnh tranh Hewlett-Packard Co.

Ngoài ra, Dell cũng cho biết sẽ đặt mục tiêu cắt giảm 8.900 nhân công trong năm nay đúng như mục tiêu được đề ra cuối năm trước. Hiện Dell đã cắt giảm hơn 8.500 nhân công.

Thứ Bảy, 30/08/2008 08:31
31 👨 177
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp